30/10/2020 14:10  
ng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden tin rằng, nếu ông chiếm ưu thế ở bang chiến trường Florida, thì cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông và Tổng thống Donald Trump sẽ ngã ngũ.

Theo báo Palm Beach Post, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden ngày 29/10 đã có chuyến vận động tranh cử ở thành phố Coconut Creek, bang Florida. Phát biểu trước những người ủng hộ, cựu phó tổng thống Biden nói: "Tại đây, tại Florida này, các bạn đang nắm giữ chìa khóa. Nếu Florida ngả về màu xanh (ủng hộ đảng Dân chủ), cuộc đua sẽ kết thúc".

"Chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Hàng triệu người Mỹ đã và đang bỏ phiếu, hàng triệu người nữa sẽ bỏ phiếu vào cuối tuần này. Tôi tin rằng khi các bạn dùng sức mạnh của mình, sức mạnh của lá phiếu, các bạn sẽ thay đổi đất nước này trong nhiều thế hệ tới. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất mà các bạn từng tham gia cho dù là lần đầu hay lần thứ 10, dù là nam giới hay nữ giới. Trái tim và linh hồn đất nước này đang gặp nguy, ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden cũng chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông nói: "Chúng ta cần một tổng thống giúp chúng ta xích lại gần nhau chứ không phải chia rẽ chúng ta".

Florida, với 29 phiếu đại cử tri, được đánh giá là một trong các bang chiến trường có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Một số chuyên gia cho rằng, Florida là bang "phải chiến thắng" với chiến dịch tranh cử của ông Trump nếu muốn đạt được ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để tái đắc cử.

Theo khảo sát, tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở bang này cao hơn so với của ông Trump, tương đương 45% và 42%. Florida đã cho thấy tầm quan trọng khi cả hai ứng viên đều vận động tranh cử ở bang này ở những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử.

Tổng thống Trump hôm qua đã có cuộc mít tinh với hàng nghìn người ủng hộ ở Tampa, Florida. Một đại diện chiến dịch tranh cử của ông cho biết, ông dự kiến sẽ đến 10 bang trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, sẽ tổ chức 11 cuộc mít tinh trong 48 giờ cuối cùng. Ông Trump nói với những người ủng hộ rằng, ông tin tưởng vào một chiến thắng thậm chí bất ngờ hơn cả năm 2016.

Cách đây 4 năm, ông Trump đắc cử tổng thống nhờ giành được nhiều phiếu đại cử tri hơn đối thủ Dân chủ Hillary Clinton mặc dù thua gần 3 triệu phiếu phổ thông.

Minh Phương
Theo Palm Beach Post

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Florida   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...