23/01/2021 10:10  
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời xin lỗi tới các vệ binh quốc gia phải ngủ ở một bãi để xe gần nhà quốc hội sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ lễ nhậm chức của ông.

Ông Biden ngày 22/1 gọi điện cho lãnh đạo Cục vệ binh quốc gia Mỹ Daniel R. Hokanson để xin lỗi vì nhiều thành viên của lực lượng này phải ngủ ở nhà để xe sau khi họ làm nhiệm vụ bảo vệ lễ nhậm chức của ông.

Vụ việc đã gây ra cuộc tranh luận trong những ngày đầu ông Biden tại vị. Một số thống đốc và nhà làm luật đã chỉ trích việc các vệ binh bị buộc phải rời khu vực nghỉ ngơi trong nhà quốc hội và tới ngủ ở một bãi đỗ xe lân cận. Các bức ảnh cho thấy họ phải nằm trên sàn bê tông hoặc dựa vào cột, trong khi nhà để xe của trung tâm pháp lý liên bang Thurgood Marshall không có mạng internet, không có ổ điện và chỉ 2 nhà vệ sinh.  

Ngoài xin lỗi, ông Biden cũng đã hỏi ông Hokanson liệu ông có thể làm gì cho các vệ binh quốc gia.

Trong khi đó, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đã đích thân đi thăm các vệ binh chiều 22/1 và mang theo bánh sô cô la để cảm ơn họ vì đã giúp bảo đảm an toàn cho lễ nhậm chức.

"Vệ binh quốc gia luôn luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của các thành viên nhà Biden", bà Jill nói, nhấn mạnh con trai quá cố Beau Biden từng là thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Delaware.

Các thống đốc Texas, Florida, New Hampshire và Montana cho biết họ đã ra lệnh các vệ binh hồi hương từ Washington DC. Thống đốc Florida Ron DeSantis chỉ trích việc các vệ binh phải ngủ đất ở nhà để xe, nhấn mạnh rằng họ là quân nhân, không phải là người phục vụ.

Phát ngôn viên vệ binh quốc gia Washington DC Edwin Nieves Jr. cho biết các quân nhân đã chuyển lại về nhà quốc hội. Ông Nieves Jr. nói rằng các quân nhân phải rời đi do yêu cầu của cảnh sát quốc hội trong lúc lưỡng viện nhóm họp.

Tuy nhiên, cảnh sát quốc hội sau đó thông báo rằng họ không yêu cầu quân nhân rời đi trừ một số thời điểm nhất định trong ngày bầu cử 20/1 và sau đó, các vệ binh cũng được khuyến khích quay về nhà quốc hội vào 14h cùng ngày. Lãnh đạo cảnh sát quốc hội Yogananda Pittman cho biết giám đốc của tòa nhà Thurgood Marshall đã "liên hệ trực tiếp với vệ binh quốc gia để đề nghị họ sử dụng cơ sở vật chất" của tòa nhà.

Cuối cùng, vệ binh quốc gia và cảnh sát quốc hội đã phát đi một tuyên bố chung nhấn mạnh "mục tiêu thống nhất của 2 bên là bảo vệ" nhà quốc hội và 2 viện, nhưng không nêu rõ thêm nguyên nhân vì sao các vệ binh phải tới bãi để xe ngủ.

Đức Hoàng

Theo New York Times, AP

Nguồn tin: dantri.com.vn


Florida   Joe Biden   Lãnh đạo   New York Times   Tổng thống   hành vi   Đệ nhất Phu nhân  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...