28/10/2020 15:10  
Ông Bùi Minh Châu (59 tuổi) tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 28/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt đại hội. Ông Bùi Minh Châu tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX với số phiếu tuyệt đối 53/53 phiếu bầu.

Hội nghị đã bầu ra 11 uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trong đó ông Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, ông Bùi Minh Châu khẳng định: Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX sẽ giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ hứa với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm cá nhân và tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích của Đảng, của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh và đất nước” - ông Châu nhấn mạnh.

Ông Bùi Minh Châu (59 tuổi), quê quán tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông từng trải qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ.

Năm 2010, ông được bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và đến cuối năm 2015 được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14/12/2018, ông Bùi Minh Châu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

Thế Kha

Nguồn tin: dantri.com.vn


Tài chính  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...