18/10/2020 17:10  
Ngày 18.10, thông tin từ Tập đoàn Tuần Châu cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh hướng về miền Trung thân yêu, doanh nhân Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu đã trích gần 6 tỉ đồng từ Quỹ Từ thiện Tập đoàn Tuần Châu để ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, số 7.
Cụ thể, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, doanh nhân Đào Hồng Tuyển đã ủng hộ các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam mỗi tỉnh 2 tỉ đồng và gần 2.000 thùng mì; ủng hộ tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng và gần 2.000 thùng mì. Tổng số tiền ủng hộ là 5 tỉ đồng tiền mặt và gần 6.000 thùng mì.
Hiện ông đang tiếp tục kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để vận động các doanh nghiệp chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn do lũ lụt gây ra.
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển được biết đến với nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào chịu ảnh hưởng do mưa lũ, thiên tai, tiêu biểu như hoạt động đón nhiều người ăn, ở miễn phí sau trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh năm 2015…
Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng đã gửi thư thăm hỏi tới 4 tỉnh miền Trung gồm: Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Nam cùng số tiền ủng hộ các tỉnh là 9 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh ủng hộ Quảng Bình 2 tỉ đồng, Thừa Thiên Huế 3 tỉ đồng, Quảng Nam 2 tỉ đồng, Quảng Trị 2 tỉ đồng, để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hiệp hội   Hiệp hội Doanh nghiệp   Tập đoàn   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...