12/04/2021 12:25  
Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hội nghị hiệp thương, sáng 12/4,

Ông Chiến nguyên là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hôm 31/3, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024); sau đó giới thiệu ông để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

Người tiền nhiệm của ông Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn đã được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Tại hội nghị sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hiệp thương cử 9 nhân sự tham gia cơ quan này; trong đó bà Bùi Thị Minh Hoài (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương) và ông Phan Xuân Dũng (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tham gia tham gia Đoàn Chủ tịch.

Ông Đỗ Văn Chiến 59 tuổi; Kỹ sư Nông nghiệp; dân tộc Sán Dìu, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Từ 8/2011 đến 2/2015, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tháng 2/2015 đến 4/2016, ông làm Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ 4/2016 đến nay.

Tháng 1/2021, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương, sau đó được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thùy

Nguồn tin: vnexpress.net


Nông nghiệp   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...