09/02/2021 14:20  
Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế (SMIC), xưởng đúc lớn nhất của Trung Quốc, vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực khi bị đặt vào danh sách đen.

Mặc dù Huawei đã tìm cách này hay cách khác để khắc phục tình trạng không thể truy cập vào phiên bản Android được cấp phép của Google, lệnh cấm chip đã thực sự gây thiệt hại cho công ty. Năm ngoái, Huawei đã sử dụng chip Kirin 9000 5nm tiên tiến của mình trên dòng Mate 40, nhưng phần lớn hàng tồn kho mà hãng dự trữ trong khi chờ lệnh cấm bắt đầu có lẽ đã được sử dụng hết. Sau đó công ty đã chuyển giao một số thiết kế HiSilicon của mình cho SMIC để sản xuất, với các nút quy trình tiên tiến nhất mà công ty Trung Quốc cung cấp là 14nm và 28nm. Quy trình nút càng thấp thì lượng bóng bán dẫn có thể phù hợp với một mm vuông (mật độ bóng bán dẫn) càng cao.

Năm ngoái, trước khi quy tắc xuất khẩu chip mới có hiệu lực, Huawei đã giao cho SMIC sản xuất Kirin 710A dành cho các thiết bị tầm trung. SMIC đã sử dụng nút quy trình tiên tiến nhất, 14nm, để sản xuất linh kiện. Nhưng Kirin 9000 5nm được sản xuất bởi quy trình 5nm từ TSMC với 15,3 tỷ bóng bán dẫn khác xa so với Kirin 710A. Không có khả năng cung cấp chip 5nm hoặc thậm chí 7nm ở giai đoạn này, SMIC không phải là một lựa chọn để Huawei sử dụng nhằm thoát khỏi lệnh cấm. Ngoài ra, một số thiết bị của SMIC được sử dụng để sản xuất chip tiên tiến của họ có nguồn gốc từ Mỹ khiến họ cũng không thể giao chip 14nm và 28nm cho Huawei. Kết quả là, sản lượng linh kiện của SMIC được sản xuất bằng các nút quy trình tiên tiến nhất của hãng đã giảm doanh thu từ 14,6% trong quý III xuống còn 5% trong quý IV. Việc thay đổi quy tắc xuất khẩu có hiệu lực vào giữa tháng 9, giải thích sự gia tăng trong 10 tuần đầu tiên của quý thứ ba để vận chuyển các sản phẩm này và tại sao con số quý IV lại kém như vậy.

Vào tháng 12, bản thân SMIC đã bị chính quyền Trump đưa vào danh sách đen. Điều này có nghĩa là để có một số công nghệ do Mỹ sản xuất, trước tiên công ty cần nhận được giấy phép, nhưng nhiều khả năng các chip được sản xuất bằng cách sử dụng nút quy trình 10nm trở xuống sẽ phải đối mặt với từ chối từ Bộ Thương mại Mỹ. SMIC hy vọng có thể sản xuất chip 10nm và 7nm qua dây chuyền lắp ráp của mình, nhưng vị trí trong danh sách đen sẽ khiến công ty khó làm điều này. Được biết, Bộ Thương mại Mỹ vào thời điểm đó nói rằng họ cần phải “ngăn chặn cho phép công nghệ quan trọng như vậy hỗ trợ các nỗ lực tổng hợp quân sự-dân sự của Trung Quốc”.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross đã đưa ra tuyên bố khi thông báo về việc đưa vào danh sách thực thể cho SMIC rằng: “Chúng tôi sẽ không cho phép công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp xây dựng quân đội của một kẻ thù ngày càng hiếu chiến. Giữa mối quan hệ của SMIC với tổ hợp công nghiệp quân sự, việc Trung Quốc tích cực áp dụng các nhiệm vụ tổng hợp quân sự và trợ cấp do chính phủ chỉ đạo, SMIC là minh họa hoàn hảo những rủi ro của việc Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ để hỗ trợ hiện đại  hóa quân đội nước này. Hạn chế Danh sách đen là biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng Trung Quốckhông thể tận dụng các công nghệ của Mỹ thông qua SMIC để đưa công nghệ tiên tiến bản địa vào hỗ trợ các hoạt động quân sự gây mất ổn định của họ”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Huawei   MC   Silicon   Trump   Trung Quốc   Tập đoàn   chính quyền Trump   công nghệ tiên tiến   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...