03/10/2020 8:16  
Ông Nguyễn Đức Chung - Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN).

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - đã thông tin về sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2020.

Ông Xô cho biết: “Sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung hiện bình thường trong điều kiện mới”. Đồng thời, ông cũng cho biết Cơ quan An ninh điều tra sẽ phối hợp cơ quan y tế khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho ông Chung trong trại tạm giam.

Với đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung – cho phép ông được tại ngoại để chữa bệnh, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay: "Qua điều tra và trao đổi với Viện Kiểm sát, thấy tội chiếm đoạt bí mật nhà nước là nghiêm trọng nên trước mắt chưa giải quyết thay đổi biện pháp ngăn chặn".

Cũng theo ông Tô Ân Xô, việc điều tra hiện mới được thực hiện với vụ việc “chiếm đoạt bí mật nhà nước”. Căn cứ vào diễn biến điều tra, nếu khẳng định được các thông tin về các vụ việc khác, cơ quan công an sẽ tiếp tục khởi tố, điều tra. trong thời gian tới.

Trước đó, tại Quyết định 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, do có hành vi vi phạm pháp luật.

Còn tại phiên họp ngày 25-9, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung được xác định liên quan tới ba vụ án. Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường - PV), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Thứ ba, vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Theo đó, tại vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, cơ quan điều tra đã chứng minh ông Nguyễn Đức Chung có hành vi chiếm đoạt nhiều tài liệu, gồm tài liệu liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Thủ tướng   Đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...