12/04/2021 9:11  
Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết nhận thức được trọng trách là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn lao. Điều quan trọng là tập hợp, phát huy truyền thống của ngành, sức mạnh tập thể.

6h30 sáng nay (12/4), Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đọc các quyết định liên quan đến việc phê chuẩn bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo, trong đó có việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Đồng thời ông Nguyễn Hồng Diên cũng được chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên - tân Bộ trưởng Bộ Công Thương - cho biết vai trò Bộ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Với 30 năm công tác địa phương, đảm nhiệm hầu hết chức danh chủ chốt ở các cấp huyện, tỉnh, trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo các chính sách đường lối, chính sách Đảng và nhà nước ở địa phương ông Diên cho biết quá trình công tác này mang lại cho ông nhiều "bài học quý" về phương thức làm việc với cơ quan trung ương.

Tuy nhiên ông Diên cho rằng việc đảm nhận nhiệm vụ mới này chắc chắn không thể tránh khỏi khó khăn ban đầu. Bởi 
Bộ Công Thương là bộ có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực các nhiệm vụ trọng yếu của nền kinh tế quốc dân, có nhiều lĩnh vực phức tạp nhạy cảm, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế...

Chính vì Bộ Công Thương là bộ kinh tế có tính chất đa ngành nên theo ông Diên, chưa có vị bộ trưởng nào có thể giỏi giang, hiểu biết và thông thạo ở tất cả lĩnh vực mà bộ được giao quản lý, trong đó ông cũng không phải là ngoại lệ.

"Điều quan trọng là tập hợp, phát huy truyền thống của ngành, sức mạnh tập thể, nhất là tập thể ban cán sự, lãnh đạo bộ, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, ở từng vị trí công tác được giao thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thông qua phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, chế độ nêu gương. Đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp gắn kết hợp tác ban ,bộ ngành trung ương, đối tác nước ngoài, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trung ương của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân", tân Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Diên, gần 15 năm qua, Bộ Công Thương đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước được giao. Sự kiện ông Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là minh chứng.

"Thuận lợi lắm và gian nan cũng nhiều nhưng Bộ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, thành tích đạt được, nhận rõ trách nhiệm sứ mệnh tiên phong của ngành, tập trung khắc phục hạn chế thiếu sót, đặc biệt phát huy vai trò Ban cán sự Đảng và tổ chức cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm những người được phân cấp phân quyền, đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, người đứng đầu mỗi cấp, mỗi đơn vị, quan tâm động viên tinh thần người lao động công chức, viên chức để phấn khởi và tự tin hoàn thành trách nhiệm", ông Diên nhấn mạnh.

Tân Bộ trưởng cũng cho biết sẽ "toàn tâm toàn ý công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tính học hỏi, dân chủ. Nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, quyết định theo đa số". Ông cũng mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, báo cáo về tình hình hoạt động của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết Bộ quản lý 16 lĩnh vực với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 26 bộ máy quản lý hành chính; 44 khối sự nghiệp; quản lý 11 doanh nghiệp, 51 thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; 3 trung tâm xúc tiến thương mại ở nước ngoài; quản lý 6500 viên chức.

Số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình trong năm nay là 18. Bộ đã hoàn thành 32 quy hoạch, được giao xây dựng các quy hoạch ngành gồm quy hoạch tổng thể gồm năng lượng, điện lực, hạ tầng dự trữ cung ứng khí đốt xăng dầu, thăm dò và khai thác, chế biến quặng khoáng sản (chưa xây dựng do chưa có đánh giá, thăm dò tài nguyên khoáng sản).

Riêng với Quy hoạch VIII đã hoàn thành và đang trình Chính phủ xem xét quyết định; quy hoạch năng lượng đã hoàn thành và đang thực hiện thẩm định để trình Chính phủ; quy hoạch hạ tầng cung ứng khí đốt xăng dầu đang thực hiện theo tiến độ…

Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Việt Nam   chính sách   doanh nghiệp   hợp tác   quy hoạch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...