30/03/2021 21:11  
Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence được tin là đang đặt nền móng cho chiến dịch nhằm chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Nhưng kịch bản này sẽ ra sao nếu "sếp" cũ Donald Trump cũng tái tranh cử?

AP đưa tin, cựu Phó tổng thống Mike Pence dường như đang tăng tần suất hiện diện trước công chúng Mỹ, trong bối cảnh ông được cho đang "để mắt" tới chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Ông Pence tham gia các tổ chức của phe bảo thủ, viết các bài bình luận chuyên sâu, thực hiện các bài phát biểu, tính thành lập một tổ chức tập trung vào việc quảng bá những thành tựu mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được.

Kể từ khi rời Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Pence tỏ ra khá "im hơi lặng tiếng". Tuy nhiên, dù không xuất hiện rầm rộ, ông cũng đã có những động thái trong âm thầm nhằm gia tăng vị thế của mình trong đảng Cộng hòa.

Hai nguồn tin cho hay, ông Pence đã hợp tác với tổ chức Di sản và dường như đã bàn bạc tới việc trở thành chủ tịch của tổ chức bảo thủ này. Ông cũng tham gia tổ chức "Người Mỹ trẻ tuổi" và làm diễn giả, viết báo, và gần đây đi thăm một tổ chức cứu trợ Cơ Đốc giáo ở bang North Carolina. Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng vào tháng tới ở buổi gây quỹ thường niên của Hội đồng Gia đình Palmetto tại South Carolina, một tiểu bang thành trì của đảng Cộng hòa.

Ông Pence cũng đang bàn bạc việc viết sách, và lên kế hoạch nhằm giúp đỡ các ứng viên đảng Cộng hòa trong nỗ lực giành lại lưỡng viện từ phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau.

Cựu Phó tổng thống còn lên kế hoạch thành lập một tổ chức để bảo vệ thành tựu của chính quyền Trump và chỉ trích chính sách của Tổng thống hiện tại Joe Biden. Nỗ lực này được xem là cố gắng dung hòa tư tưởng bảo thủ truyền thống với chủ nghĩa Trump - nhằm giúp ông tiếp cận dễ hơn với các cử tri.

"Ông ấy đang làm những gì ông ấy cần để xây nền móng cho quyết định có ra tranh cử hay không", nhà chiến lược đảng Cộng hòa Alice Stewart bình luận.

Các đồng minh của ông Pence xem ông là "người kế thừa" của ông Trump, khi ông Pence có thể vừa giữ được nhóm người ủng hộ ông Trump, vừa có thể giành lại các cử tri ngoại ô đã rời bỏ đảng Cộng hòa trong 4 năm qua.

Mối quan hệ với ông Trump hậu bầu cử

Hồi đầu tháng, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về những nhân vật có thể trở thành lãnh đạo tương lai của đảng Cộng hòa, ông Trump nhanh chóng chỉ ra Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Josh Hawley và Ted Cruz. Tuy nhiên, ông Pence không nằm trong danh sách này.

Động thái này làm dấy lên câu hỏi về quan hệ giữa ông Trump và "phó tướng" cũ. Hồi đầu năm, ông Trump được xem đã không hài lòng với ông Pence sau khi cựu Phó tổng thống không chấp nhận giúp ông Trump lật kèo bầu cử vào "phút chót" tại quốc hội. Ông Trump khi đó liên tục cáo buộc cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 có gian lận và yêu cầu ông Pence không công nhận chiến thắng của ông Biden.

Cho tới tận lúc này, ông Trump vẫn cho rằng ông Pence có quyền đơn phương lật ngược kết quả bầu cử và ông Pence đã không làm như vậy.

Giới quan sát cho rằng điều này làm dấy lên câu hỏi rằng nếu ông Trump không ra tranh cử vào năm 2024 và ông Pence muốn chạy đua vào Nhà Trắng, thì ông Trump có ủng hộ ông Pence hay không.

Đức Hoàng

Theo AP

Nguồn tin: dantri.com.vn


Donald Trump   Florida   Joe Biden   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   chiến lược   chính quyền Trump   chính sách   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...