22/03/2021 16:11  
Cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc chính sách nhập cư của người kế nhiệm Joe Biden gây ra cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ.

Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 21/3 tuyên bố chính quyền của ông đã để lại cho chính quyền Tổng thống Joe Biden "biên giới an toàn nhất trong lịch sử".

"Tất cả những gì họ cần làm là để cho hệ thống đang hoạt động trơn tru này tiếp tục vận hành. Nhưng thay vào đó, chỉ trong vài tuần, chính quyền Biden đã biến một chiến thắng quốc gia thành một thảm họa quốc gia. Họ đang ngày càng lún sâu hơn", ông Trump nhận định.

Ông Trump đặc biệt chỉ trích Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas, người đã xuất hiện trong một bản tin chính trị vào sáng 21/3 để bảo vệ các chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Biden.

Bộ trưởng Mayorkas khẳng định biên giới phía nam của Mỹ vẫn "đóng cửa", song nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không trục xuất những trẻ vị thành niên không có người giám hộ đi cùng.

Ông Trump chỉ trích Bộ trưởng Mayorkas là "thảm bại", "thiếu kỹ năng", "tự mãn" và "không có khả năng lãnh đạo" Bộ An ninh Nội địa.

"Rõ ràng là họ đang thực hiện màn che đậy khổng lồ nhằm che giấu tình hình thực sự tồi tệ thế nào. Cách duy nhất để chấm dứt Cuộc khủng hoảng Biên giới Biden là họ chịu thừa nhận thất bại hoàn toàn và áp dụng các chính sách đã được chứng minh hiệu quả của chính quyền Trump", cựu Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Ông Trump kêu gọi các quan chức nhập cư của chính quyền Tổng thống Biden hoàn thành dự án xây tường biên giới của chính quyền tiền nhiệm, đồng thời cho rằng nước Mỹ đang bị "phá hủy".

Tuần trước, Tổng thống Biden đã hối thúc những người di cư không nên tới Mỹ trong bối cảnh chính quyền của ông đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng di cư. Dòng người di cư đổ về các khu vực biên giới của Mỹ ngày càng tăng sau khi ông Biden nhậm chức. Theo CBS News, số trẻ nhập cư đang bị giữ tại Mỹ đã vượt 15.000.

Tổng thống Biden ngày 21/3 cho biết ông sẽ tới thăm khu vực biên giới phía nam trong bối cảnh ngày càng nhiều người di cư bất hợp pháp vượt qua biên giới Mexico để vào Mỹ.

"Vào thời điểm nào đó tôi sẽ đi", ông Biden trả lời các phóng viên khi được hỏi về tình hình biên giới và liệu ông có thăm khu vực biên giới để giám sát quá trình tiếp nhận người di cư hay không.

Bộ trưởng Mayorkas từng cảnh báo Mỹ nên chuẩn bị trước tình huống khẩn cấp, khi số người nhập cư bất hợp pháp từ khu vực Mỹ Latinh vào Mỹ sẽ lên tới con số chưa từng thấy trong 20 năm.

Sau khi nhận nhiệm sở, ông Biden đã đảo ngược hàng loạt chính sách nhập cư dưới thời ông Trump, trong đó có tuyên bố dừng trục xuất trẻ vị thành niên không có người giám hộ đi cùng. Ông Biden cũng đình chỉ dự án xây tường biên giới - một di sản nổi bật dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Tân Tổng thống cũng lên kế hoạch vạch lộ trình cho phép người nhập cư trở thành công dân Mỹ.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp tại biên giới, ông Biden gần đây đã kêu gọi người di cư đừng đến Mỹ. Bộ trưởng Mayorkas ngày 21/3 cũng khẳng định "giờ không phải lúc thích hợp để đến Mỹ" và di cư "là hành trình nguy hiểm".

Thành Đạt

Theo Hill

Nguồn tin: dantri.com.vn


Donald Trump   Joe Biden   Trump   Tổng thống   chính quyền Trump   chính sách   khủng hoảng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...