16/03/2021 17:20  
Xuất khẩu vũ khí Trung Quốc đã giảm theo số liệu thống kê 5 năm qua, phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo SCMP, một số chuyên gia quân sự nhận định, nguyên nhân khiến xuất khẩu vũ khí Trung Quốc giảm là do chính sách mở rộng xuất khẩu vũ khí Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như vấn đề đại dịch Covid-19 tác động đến thương mại quốc tế.

Thống kê mới công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholkm (SIPRI) cho biết, Mỹ tiếp tục dẫn đầu thị trường vũ khí toàn cầu với tỉ trọng 37% trong giai đoạn từ năm 2016-2020, đạt mức tăng 15% so với giai đoạn 2011-2015.

Nga xếp thứ hai với 20% thị phần, nhưng giảm 22% vì sự cạnh tranh đến từ Mỹ. Pháp và Đức lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4, theo SIPRI.

Trung Quốc xếp thứ 5, chiếm 5,2% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu giai đoạn 2016-2020, giảm 7,8% so với giai đoạn 2011-2015.

Chuyên gia quân sự Hong Kong Song Zhongping nói nguyên nhân khiến xuất khẩu vũ khí Trung Quốc  là do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các đơn hàng bán vũ khí Mỹ cho các đồng minh trong khu vực.

“Ông Trump đã giúp Mỹ đạt nhiều thỏa thuận xuất khẩu vũ khí, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang”, ông Song nói.

Nhật Bản là quốc gia có mức nhập khẩu vũ khí tăng 124% trong 5 năm qua. Tokyo dự kiến chi 240 tỉ USD trong giai đoạn 2019-2024 để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng cải thiện năng lực quân sự, cũng như mối đe dọa tên lửa Triều Tiên.

Tháng 7.2020, Nhật Bản thông báo mua 105 chiến đấu cơ F-35 trị giá 23 tỉ USD.

Đài Loan cũng mua nhiều đơn hàng vũ khí Mỹ dưới thời ông Trump. 10 hợp đồng vũ khí lớn của Đài Loan đều được ký kết trong vài năm trở lại đây, bao gồm xe tăng chủ lực M1A2T, nâng cấp 66 chiến đấu cơ F-16, 400 tên lửa chống hạm Harpoon và nhiều hệ thống vũ khí khác.

Các vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan sẽ được bàn giao trong tương lai, nên không phải tất cả đều xuất hiện trong báo cáo năm nay của SIPRI, theo các chuyên gia.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   F-16   Nhật Bản   Trump   Trung Quốc   Tổng thống   chuyên gia   chính sách   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...