26/11/2020 19:20  
Trong khi ông Trump sắp phải rời Nhà Trắng, nhiều người đang tự hỏi trong suốt 4 năm qua, điều gì khiến một tỷ phú Mỹ thích thú nhất khi trở thành một trong những người quyền lực nhất thế giới.

New York Times dẫn lời từ các trợ lý, cố vấn thân cận của ông Trump cho rằng, điều khiến ông thích nhất khi trở thành Tổng thống Mỹ đó là cảm giác quyền lực và sự nổi tiếng. Ngoài ra, các danh hiệu cũng là thứ khiến ông Trump hài lòng.

Ông Trump luôn muốn mình trở thành trung tâm của các sự kiện và làm những gì mình thích. Ví dụ, Tổng thống Trump từng mời các vận động viên bóng bầu dục mình thích tới tham quan Nhà Trắng, mời họ dùng thức ăn nhanh.

Ông Trump cũng tỏ ra hào hứng khi khoe chiếc Không Lực Một và phòng ngủ của cố Tổng thống Lincoln lên mạng xã hội.

“Ông Trump thích đưa người khác vào Phòng Bầu Dục. Ông ấy ngồi ở vị trí trung tâm, giơ ngón tay lên và chụp ảnh cùng mọi người xung quanh. Điều đó tạo cho ông ấy cảm giác quyền lực. Ông ấy chưa bao giờ chán việc cho người khác xem Phòng Bầu Dục của Tổng thống”, Jeff Flake – cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa – nói.

Theo ông Flake, những vụ kiện cáo kết quả bầu cử cho thấy ông Trump đang tiếc nuối thời gian được làm Tổng thống Mỹ.

“Ông ấy sợ sẽ không được chú ý khi không còn là Tổng thống nữa”, ông Flake nhận xét.

Nói về cảm giác quyền lực, điều ông Trump đặc biệt thích làm khi làm Tổng thống có lẽ là những buổi lễ xá tội gà tây.

Mặc dù né tránh xuất hiện chính thức trước giới truyền thông kể từ sau ngày bầu cử, nhưng ông Trump vẫn muốn buổi lễ xá tội gà tây năm nay diễn ra đúng kế hoạch.

“Theo những gì tôi biết, ông Trump đặc biệt thích thú khi xá tội cho những con gà tây”, Beth Breeding – người phát ngôn của Liên đoàn Gà tây Mỹ – nhận xét.

Hôm 24.11, đứng trước khoảng 100 vị khách, bên cạnh là Đệ nhất Phu nhân Melania, ông Trump mở đầu buổi lễ xá tội gà tây bằng cách ca ngợi sự hồi phục của thị trường chứng khoán, những người nông dân, cảnh sát, quân đội Mỹ.

Ông Trump cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ Mỹ và nhân viên y tế toàn cầu đã nỗ lực hết sức trong dịch Covid-19.

“Vắc xin ngừa Covid-19 sắp có, lần lượt các loại sẽ được tung ra thị trường”, ông Trump nói.

Ông Trump thích các buổi lễ xá tội gà tây vì nó hào nhoáng và lộng lẫy. Con gà này được xá tội, con khác thì không và Tổng thống Trump là người quyết định tất cả, New York Times bình luận.

Năm 2018, sau cuộc bỏ phiếu bình chọn trên trang chủ Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố con gà tây không được ân xá.

“Đây là cuộc bình chọn công bằng. Carrots đã thua trước Peas trong cuộc bình chọn. Thật không may, Carrots không chịu thua và đòi kiểm phiếu lại”, ông Trump nói đùa và khiến những người xung quanh bật cười.

Những lời ông Trump dành cho chú gà tây tên Carrots dường như đang miêu tả đúng diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Theo một số nguồn tin thân cận, ông Trump đang cân nhắc ân xá cho một loạt các “đồng minh” cũ vào thời gian cuối của nhiệm kỳ. Người đầu tiên được ân xá là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn - người từng thừa nhận đã khai man với FBI trong cuộc điều tra về việc Nga “can thiệp” bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   New York Times   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   Đệ nhất Phu nhân  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...