14/01/2021 19:20  
Rất khó cho Van De Beek có cơ hội ra sân khi Paul Pogba đang thể hiện phong độ tốt nhất kể từ khi gia nhập MU.

   

Video Pogba và Bailly tạm biệt Fosu Mensah

Lần đầu tiên sau nhiều năm, MU chuẩn bị bước vào một trận đấu tại Ngoại hạng Anh với vai vế của đội bóng dẫn đầu bảng. Một điều trùng hợp là Paul Pogba đang chơi cực kỳ thăng hoa và góp công lớn trong thành công của đội chủ sân Old Trafford thời điểm hiện tại. Đó là điều CĐV “Quỷ đỏ” đã chờ đợi trong suốt 4 năm qua.

Năm 2016, Paul Pogba trở lại MU từ Juventus với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng. Cùng với sự xuất hiện của Jose Mourinho, ban lãnh đạo đội bóng hy vọng sẽ chấm dứt “con khát” danh hiệu Ngoại hạng Anh đã kéo dài 3 mùa giải. Tuy nhiên theo thời gian con số 3 biến thành con số 7, Mourinho bị sa thải còn Paul Pogba đóng vai “kẻ phản diện” trong mắt fan MU.

Tuy nhiên Pogba đột nhiên chơi hay và ngày càng hay hơn trong thời gian gần đây. Tiền vệ người Pháp bắt cặp ăn ý cùng Bruno Fernandes giúp MU sở hữu bộ đôi có khả năng sáng tạo ở giữa sân thuộc loại hàng đầu Premier League. Số 6 của MU còn biết tự tạo điểm nhấn cho riêng mình, anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất, chuyền bóng thành công nhiều nhất, không chiến thắng nhiều nhất, cản phá nhiều nhất và tạo cơ hội nhiều nhất trong trận gặp Burnley vừa qua.

Không những vậy, tiền vệ người Pháp còn ghi bàn thắng quyết định của trận đấu với cú vô lê kỹ thuật và đầy quyết đoán. Có thể nói đây là phiên bản tốt và ổn định nhất của Pogba kể từ gia nhập Old Trafford. Tuy không giỏi trong việc vực dậy đội bóng như Bruno Fernandes nhưng tiền vệ người Pháp cũng là một tài năng xuất chúng và có Pogba, MU như “hổ mọc thêm cánh”.

Dù bị điều tiếng vì năm lần bảy lượt đòi rời MU, nhưng Pogba vẫn luôn nhận được lời khen “có cánh” từ đồng đội. Anh cùng Eric Bailly có màn chào tạm biệt Timothy Fosu-Mensah và trong đoạn video ghi lại khoảng khắc, Pogba đã gọi hậu vệ người Hà Lan là "người anh em khác mẹ" để thể hiện tình cảm của mình dành cho người đồng đội sắp sang Leverkusen. 

Không phải ngẫu nhiên Pogba nhanh chóng tìm lại được sự kết nối trên sân với các đồng đội. Trong lần phỏng vấn mới nhất, Pogba cũng đưa ra thông điệp rất rõ ràng. "Chúng tôi đã lên đỉnh, nơi chúng tôi xứng đáng được đứng ở đó. Tuy nhiên bây giờ mới là phần khó nhất, đó là giữ trên đỉnh thật lâu. Mục tiêu của chúng tôi là vô địch giải đấu và tất cả đều đang tập trung cao độ". 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   Mục tiêu   Ngoại hạng Anh   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...