26/01/2021 16:05  
Các giáo viên từ một trường học ở Bradford (Vương quốc Anh) đã chia sẻ chi tiết về các tệp đáng ngờ được tìm thấy trên các laptop bị tình nghi có khả năng liên quan đến máy chủ ở Nga, BBC đưa tin.
“Sau khi mở hộp và thực hiện một số bước chuẩn bị máy, người ta phát hiện ra một số laptop đã bị nhiễm một loại sâu mạng tự lan truyền”, một giáo viên của trường viết.
Theo các bài đăng trên diễn đàn, các laptop này đang chạy hệ điều hành Windows của Microsoft và có chứa Gamarue.1, một loại sâu mạng được xác định lần đầu tiên vào năm 2012 vốn được dùng để kiểm soát và lây nhiễm cho các máy tính khác. Mạng bonet (một mạng lưới các máy tính được cài phần mềm để làm công việc nào đó) như này đã xâm nhập hơn hai triệu máy tính và đã bị gỡ xuống vào năm 2017.
“Chúng tôi nhận thức được vấn đề xảy ra với số lượng nhỏ các thiết bị và đang ưu tiên điều tra khẩn cấp để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Chúng tôi tin rằng đây không phải là vấn đề thường xuyên xảy ra”, một quan chức Bộ Giáo dục Vương quốc Anh nói.
Theo Telegraph, một giáo viên khác nói rằng khoảng 20% máy tính mà họ nhận được có virus. Các quản trị viên công nghệ thông tin cũng khuyến cáo nên kiểm tra mạng “như một biện pháp phòng ngừa bổ sung”.
Chính phủ Vương quốc Anh đã gửi đến các trường học hơn 800.000 laptop để hỗ trợ cần thiết cho những trẻ em thiếu điều kiện, nhưng lại bị chỉ trích nặng nề về chất lượng của máy tính và thời gian nhận được chúng. Một hiệu trưởng nói với The Independent rằng ông không được phép đặt mua bất kỳ chiếc laptop mới nào cho trường kể từ khi Vương quốc Anh phong tỏa vì đại dịch.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Chính phủ   Giáo dục   Windows   diễn đàn   laptop  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...