01/11/2020 11:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Rafael Nadal có cơ hội lớn phá dớp buồn ở Paris Masters để lần đầu tiên đăng quang giải đấu này sau khi nhận được kết quả bốc thăm phân nhánh khá thuận lợi tại giải đấu sân cứng trong nhà trên đất Pháp.

  

Video Rafael Nadal "đè bẹp" Novak Djokovic ở trận chung kết Roland Garros 2020:

Paris Masters - giải ATP Masters 1000 cuối cùng trong năm nay sẽ khởi tranh từ ngày 2-8/11 trên sân cứng trong nhà ở tổ hợp sân quần vợt AccorHotels Arena tại thủ đô nước Pháp. Đây là cơ hội lớn để một số tay vợt tên tuổi tích lũy thêm nhiều điểm số nhằm giành vé dự ATP World Tour Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất mùa giải sẽ khởi tranh tại O2 Arena ở London (Anh) từ 15-22/11.

Paris Masters năm nay sẽ vắng mặt đương kim vô địch Novak Djokovic do tay vợt nam số 1 thế giới muốn nghỉ ngơi sau khi dự giải ATP 500 Vienna Open trên đất Áo.

Tương tự như vậy là sự rút lui phút chót của tay vợt số 3 thế giới Dominic Thiem. Cựu vương Roger Federer không dự Paris Masters năm nay do đã sớm kết thúc mùa giải 2020 để tập trung hồi phục sau 2 ca phẫu thuật chấn thương đầu gối phải.

Dẫu vậy, giải đấu sân cứng trong nhà ở kinh đô ánh sáng sắp tới vẫn gây được sự chú ý đặc biệt với sự xuất hiện của dàn sao tên tuổi của làng banh nỉ thế giới như Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev hay Alexander Zverev...

Mới đây, ban tổ chức Paris Masters 2020 đã tiến hành lễ bốc thăm phân nhánh. Theo đó, hạt giống số 1 Nadal ở nhánh 1. "Bò tót" là 1 trong 8 hạt giống hàng đầu được miễn vòng 1 và anh sẽ bắt đầu thi đấu từ vòng 2 gặp người thắng trong cặp đấu giữa Filip Krajinovic (bạn thân đồng hương của Novak Djokovic) và Feliciano Lopez. 

Những đối thủ tiềm tàng sau đó của Nadal cho đến trước vòng bán kết cũng khá nhẹ nhàng. Đó có thể là hạt giống số 15 Borna Coric (vòng 3), hạt giống số 8 David Goffin hoặc hạt giống số 9 Pablo Carreno-Busta (vòng tứ kết). Phải đến bán kết, Rafa mới có thể chạm trán những cái tên tiềm ẩn gây nhiều khó khăn cho anh. Đó dự kiến là hạt giống số 4 Alexander Zverev, hạt giống số 5 Andrey Rublev hoặc "lão tướng" Stan Wawrinka.

Ở nhánh bán kết còn lại của Paris Masters, hạt giống số 2 Stefanos Tsitsipas có thể chạm trán hạt giống số 3 Daniil Medvedev để tranh vé vào chung kết. Nhưng trước đó, họ sẽ phải vượt qua không ít thử thách khó khăn từ những đối thủ không hề dễ nhằn.

Với Tsitsipas, tài năng trẻ người Hy Lạp có thể sớm chạm trán đối thủ nguy hiểm Felix Auger-Aliassime, hoặc cựu vương Mỹ mở rộng Marin Cilic ngay từ vòng 3. Nếu đi tiếp, Tsitsipas có khả năng cao sẽ đụng độ hạt giống số 7 Matteo Berrettini, hoặc hạt giống số 10 Milos Raonic tại tứ kết.

Trong khi đó, Medvedev có thể gặp khó khăn ngay trận ra quân ở vòng 2 nếu phải đụng độ "sếu vườn" Kevin Andeson khi tay vợt người Nam Phi sẽ gặp một đối thủ vượt qua vòng loại, hoặc nhận vé "Lucky Looser" tại vòng đấu chính đầu tiên. Hạt giống số 6 Diego Schwartzman cũng sẽ là thử thách lớn với tay vợt người Nga nếu họ chạm trán nhau ở vòng tứ kết.

Paris Masters là giải đấu mà Rafael Nadal chưa từng vô địch. Thành tích cao nhất của anh ở đấu trường này chỉ là ngôi á quân năm 2007 khi thua David Nalbadian 4-6, 0-6 tại trận chung kết.

Nếu vô địch Paris Masters năm nay, Nadal sẽ cân bằng kỷ lục giành 36 danh hiệu ATP Masters 1000 như đại kình địch Djokovic. Đó sẽ là sự chuẩn bị tinh thần tuyệt vời trước khi "Bò tót" đến London chinh phục ATP Finals.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   chinh phục  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...