06/10/2020 5:10  
NThanh Niên đã đưa tin, sáng 4.10, ông Bùi Mạnh Hùng (trú tại tổ 3, P.Kim Tân, TP.Lào Cai) đã đến Công an TP.Lào Cai trình diện và làm việc. Tại trụ sở công an, ông Hùng (32 tuổi) thừa nhận dùng mu bàn tay vả vào má, đánh vào chân, túm tóc kéo khiến bé B.A (2 tuổi) ngửa mặt về phía sau ngay tại Trường mầm non Trumpkids. Ông Hùng cho rằng, hành động đánh cháu B.A là để “cảnh cáo và cũng là dạy bảo” cháu B.A chứ không có mục đích gì khác.
Sự việc xảy ra khoảng 4 giờ chiều 30.9, 2 học sinh cùng lớp là B.A và H.C.T khi chơi đùa đã tranh giành đồ chơi. Lúc đó, ông Hùng đi đón cháu, thấy cháu khóc và được các cô giáo kể lại sự việc xảy ra giữa hai cháu, Hùng đã lao vào giật tóc, tát và dọa nạt, bắt bé B.A phải xin lỗi. Cháu B.A bị hành hung xảy ra ngay trước mắt 3 cô giáo lớp D2.

Không thể chấp nhận bạo lực với trẻ em

Nhiều bạn đọc (BĐ) rất bức xúc trước việc đối xử bạo lực với trẻ em của ông Hùng, cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được. BĐ Quang Hải Phù cho biết: “Con nít 2 tuổi chơi với nhau, giành giật và xô đẩy nhau là chuyện thường. Người này có tư cách gì mà dạy con người ta, cái cách dạy bạo lực này cần phải xử lý nghiêm khắc”. BĐ Pin bức xúc: “Tướng tá to như thế mà đi đánh một bé mới 2 tuổi, thật không tin được. Nếu không có clip đưa lên mạng để lộ ra hành động đánh trẻ thì người này có xin lỗi gia đình bé không?”.
Nhiều BĐ cũng không đồng tình với việc “biện minh” của ông Hùng là đánh cháu để “cảnh cáo và cũng là dạy bảo” chứ không có mục đích gì khác. BĐ Dung Nguyen cho rằng “Người thì to lớn mà xuống tay với một bé con 2 tuổi. Mục đích cảnh cáo gì ở đây, nhận thức của bé đã đến đâu mà cảnh với chả cáo?”. BĐ Phuong nguyen thẳng thắn: “Muốn bảo vệ trẻ em thì phải mạnh tay xử lý. Ai cho người này cái quyền dạy dỗ trẻ em con người khác bằng hành động bạo lực?”.

Bài học gì cho nhà trường và phụ huynh ?

Nhìn lại sự việc, BĐ Duyệt chia sẻ: “Ông phụ huynh này có 2 cái sai: Tự tiện xông vào lớp học; Đánh trẻ 2 tuổi trong lớp. Ông này quá đáng trách. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc. Cô giáo có 2 cái sai: Không phản ứng, ngăn cản phụ huynh đánh trẻ trong lớp; Không bảo vệ học trò của mình”.
Nhiều BĐ cũng đồng tình với nhận định trên và có thêm nhiều ý kiến. BĐ Quốc Huy bức xúc: “Qua sự việc lần này, tôi nghĩ nhà trường phải làm lại quy trình đưa đón học sinh. Tuyệt đối không cho phụ huynh vào lớp. Giáo viên, bảo mẫu điều đầu tiên phải hiểu là bảo vệ học trò, phải kiên quyết chống lại những hành động bạo lực với học trò”. Cùng quan điểm, BĐ Trì góp ý thêm: “Nhà trường phải sâu sát với các cô giáo hơn nữa, thường xuyên trao đổi về những tình huống bất ngờ để có cách xử lý đúng đắn và kịp thời. Cần rà soát lại các quy định trong trường học để bổ sung, sửa đổi kịp thời”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bài học   Công an  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...