09/01/2021 3:20  
Một ngày sau khi gây ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol làm chấn động nước Mỹ, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump cho thấy họ còn chưa muốn dừng tay.

Những người tham gia vào vụ bạo loạn ở Điện Capitol nói rằng họ vẫn trung thành với ông Trump và “không làm gì sai”. Họ tuyên bố mình là “công dân tuân thủ luật pháp” và “cần hành hung cảnh sát để bảo vệ quan điểm chính trị”.

Mullen – một người biểu tình ủng hộ ông Trump – cho biết, anh ta ước gì vụ bạo loạn xảy ra lâu hơn vài tiếng. Khi tình hình trong Điện Capitol trở nên hỗn loạn, Mullen cùng vợ và con gái sơ sinh đang lái xe tới để tham gia.

“Chúng tôi rút lui khỏi Điện Capitol và chấp nhận để cuộc bầu cử bị đánh cắp. Chúng tôi chưa làm hết sức”, Mullen nói.

Nhiều người ủng hộ ông Trump nói rằng, họ hy vọng cuộc bạo loạn sẽ gây áp lực, khiến các nghị sĩ hủy phiếu đại cử của ông Biden.

Nhìn lại trụ sở Quốc hội Mỹ sau vụ bạo loạn, McAllister – một người ủng hộ ông Trump – nói đó là “trận chiến giữa thiện và ác”.

“Tôi thấy tuyệt vời khi tham gia vào vụ bạo loạn. Nó phải xảy ra”, McAllister nói.

4 người biểu tình đã chết trong Điện Capitol. Hôm 8.1, một cảnh sát bảo vệ Điện Capitol cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Durlester, 66 tuổi, ở California, cho biết, bà bị xịt hơi cay khi xông vào Điện Capitol.

“Tôi bị thương cũng chẳng hề gì. Nước Mỹ cần thêm nhiều vụ bạo loạn tương tự chứ không phải ít hơn”, bà Durlester nói.

Một người tham gia biểu tình giấu tên nói rằng, họ muốn cuộc bạo loạn xảy ra để làm Quốc hội Mỹ phải “sợ hãi”.

“Khi chính phủ sợ người dân, thì sẽ có tự do. Khi người dân sợ chính phủ, thì sẽ có chuyên chế”, người này trích dẫn câu nói được cho là từ cựu Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson.

Sau vụ bạo loạn, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tôn trọng quyết định của Quốc hội và chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Tuy nhiên, thái độ của người biểu tình ủng hộ ông Trump đang làm dấy lên lo ngại về tình hình trật tự trong lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20.1.

 Cliven Bundy, chủ một trang trại ở Nevada, nói rằng những người biểu tình đã “không đi đủ xa” trong vụ bạo loạn. Bundy muốn nổi dậy vũ trang hơn là biểu tình.

“Bạn không thể làm sạch bùn rác bằng cách đứng từ xa và ngửi mùi. Tổng thống Trump có hàng trăm nghìn người ủng hộ. Ông ấy chỉ cần chỉ về phía Điện Capitol và gật đầu, chúng tôi sẽ giúp ông ấy hoàn thành công việc. Lẽ ra chúng tôi nên cố thủ trong Điện Capitol xuyên đêm”, Bundy nói với giọng điệu cực đoan.

Không có động thái nào từ Tổng thống Trump cho thấy ông muốn tham gia lễ nhậm chức của ông Biden.

Các cố vấn của Phó Tổng thống cho biết, ông Pence sẽ tham gia sự kiện này.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Trump   Tổng thống   hoàn thành công việc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...