27/12/2021 9:10  
Nghiên cứu mới hé lộ nguyên nhân có thể khiến nhiều người bị mắc hội chứng Covid-19 kéo dài, gây ra triệu chứng dai dẳng trong nhiều tháng.

Bloomberg đưa tin, Viện sức khỏe quốc gia Mỹ (NIH) ngày 25/12 công bố nghiên cứu chỉ ra rằng, virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 có thể lây lan trong vài ngày từ đường thở tới tim, phổi và hầu hết các nội tạng trong cơ thể và chúng có thể tiếp tục ở lại đó trong nhiều tháng.

Trong bản báo cáo được NIH mô tả là "phân tích toàn diện nhất cho đến nay về sự phân bố và tồn tại của SARS-CoV-2 trong cơ thể và não", các nhà khoa học phát hiện ra rằng mầm bệnh có khả năng nhân lên trong tế bào người ngoài đường hô hấp.

Kết quả nghiên cứu cho rằng, sự trì hoãn trong việc đào thải SARS-CoV-2 ở cơ thể một số người có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Covid-19 kéo dài mà nhiều bệnh nhân mắc phải sau khi nhiễm mầm bệnh.

Covid-19 kéo dài (Long Covid) đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận là triệu chứng hậu Covid-19. Các di chứng dai dẳng ở các bệnh nhân đã hồi phục đã trở thành mối quan ngại sức khỏe trên toàn cầu. Một số triệu chứng phổ biến được ghi nhận như mệt mỏi, khó thở khi làm một số công việc, ho, mất ngủ và lo âu, gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Các tác giả cho rằng, việc hiểu rõ cơ chế tồn tại của virus có thể giúp cải thiện việc chữa trị cho các triệu chứng dai dẳng của Covid-19 kéo dài.

Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, giám đốc trung tâm dịch tễ học lâm sàng tại Hệ thống chăm sóc sức khỏe St Louis ở Missouri, cho biết: "Đây là một nghiên cứu quan trọng. Từ lâu, chúng tôi đã đặt câu hỏi tại sao Covid-19 kéo dài lại ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan và nội tạng như vậy. Nghiên cứu này làm sáng tỏ và có thể giúp giải thích tại sao Covid-19 kéo dài có thể xảy ra ngay cả ở những người mắc Covid-19 thể nhẹ".

Nghiên cứu được thực hiện ở Bethesda, bang Maryland dựa vào mẫu thu thập được từ 44 bệnh nhân đã chết vì Covid-19 năm ngoái ở Mỹ. Các nhà khoa học phát hiện ra ARN của SARS-CoV-2 tại nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm các khu vực tại não, và có trường hợp tới 230 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng.

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng trong khi SARS-CoV-2 gây ra gánh nặng lớn nhất ở đường hô hấp và phổi, virus có thể phát tán sớm trong quá trình lây nhiễm và tấn công các tế bào khắp toàn bộ cơ thể, bao gồm cả não bộ", các tác giả cho biết.

Các nhà khoa học nghi ngờ rằng, sau khi mầm bệnh xâm nhập vào hệ hô hấp, nó có thể theo đường máu lan khắp cơ thể người, tấn công vào tế bào não, ngay cả ở bệnh nhân mắc thể nhẹ hoặc không triệu chứng. 

Ngoài ra, các tác giả biết, quá trình khám nghiệm tử thi một trẻ vị thành niên cho thấy, trẻ em dù không mắc triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng nhưng cũng đối mặt với nguy cơ bị virus SARS-CoV-2 lây nhiễm ra toàn cơ thể.

Chuyên gia Al-Aly nhận định rằng, thế giới giờ đây có thể nên bắt đầu xem SARS-CoV-2 là một virus lây nhiễm toàn thân, có thể bị đào thải hoàn toàn, nhưng ở một số người có thể tồn tại trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng và tạo ra Covid-19 kéo dài - một chứng rối loạn toàn thân.

Đức Hoàng

Theo Bloomberg

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...