17/12/2020 13:05  
Theo Tân Hoa xã, tàu vũ trụ thuộc sứ mệnh Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã trở về từ mặt trăng và đáp xuống khu Nội Mông vào sáng 17.12, lần đầu tiên mang đất đá từ mặt trăng trở về trái đất kể từ sau các sứ mệnh của Mỹ và Liên Xô vào thập niên 1970.
Khoang tàu đã đáp xuống khu vực Tứ Tử Vương ở Nội Mông vào sáng sớm, theo Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc.
Thành công của sứ mệnh này giúp Trung Quốc trở thành nước thứ 3 có thể đem mẫu đất đá về từ mặt trăng, sau Mỹ và Liên Xô. Tàu Hằng Nga 5 đặt mục tiêu thu thập 2 kg đất đá, nhưng chưa rõ thực tế đã lấy được bao nhiêu.
Tàu Hằng Nga 5 được phóng lên hôm 24.11 và đưa thiết bị xuống mặt trăng hôm 2.12 để thu thập mẫu vật. Mục tiêu của sứ mệnh hiện tại là thu thập mẫu đất, đá để giới khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc, sự hình thành và hoạt động của núi lửa trên bề mặt.
Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình không gian với hy vọng sẽ thành lập một trạm không gian vào năm 2022 và đưa người lên mặt trăng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Không gian   Mục tiêu   Thành công   Trung Quốc   tàu vũ trụ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...