19/02/2021 10:20  
ĐT Philippines sắp có sự phục vụ của chân sút gốc TBN từng xé lưới Bình Dương, Hà Nội và là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử AFC Cup.

Philippines nhập tịch chân sút từ xé lưới Bình Dương, Hà Nội (nguồn: Bóng đá TV)

Bên cạnh vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 6, một nhiệm vụ quan trọng khác của ĐT Việt Nam trong năm 2021 là bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á cấp độ ĐTQG sẽ diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ này sẽ trở nên khó khăn hơn khi các đối thủ trong khu vực nhập tịch cầu thủ ồ ạt, bao gồm cả Philippines.

Mới đây, Hạ viện Philippines vừa cấp quyền công dân cho tiền đạo gốc TBN, Bienvenido Maranon. Nếu được Thượng viện thông qua, cầu thủ 34 tuổi sẽ chính thức hoàn tất quá trình nhập tịch và đủ điều kiện khoác áo ĐTQG nước này.

Bienvenido Maranon, sinh ra ở El Puerto (xứ Andalucia, Tây Ban Nha), từng ăn tập ở đội trẻ Real Betis. Anh khoác áo United City (tiền thân là Ceres Nergos) vào năm 2015 và liên tiếp cùng CLB này vô địch quốc gia Philippines (từ 2017 đến 2020).

Mùa 2019 và 2020, Bienvenido đều giành danh hiệu Vua phá lưới AFC Cup, thậm chí đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này với 35 bàn thắng.

Đáng nói hơn, trong mùa giải 2019, Bienvenido chạm trán cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam, Bình Dương và Hà Nội. Anh xuất sắc lập cú hat-trick vào lưới Bình Dương ở lượt đi vòng bảng (Ceres Nergos thắng 3-1). 

Tới bán kết khu vực ASEAN, dù Bienvenido đóng góp 1 bàn ở lượt đi, Ceres Negros vẫn bị Hà Nội đánh bại với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


AFF Cup   Bóng đá   Hà Nội   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...