25/10/2020 15:50  
Giới chức Philippines cấm đi lại trên biển và sơ tán gần 1.800 người, do bão Molave dự kiến gây mưa diện rộng trên khu vực phía nam đảo Luzon.

Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ban hành cảnh báo bão đối với các tỉnh thuộc khu vực Bicol và Calabarzon khi bão Molave dự kiến đổ bộ vào cuối ngày hôm nay, khi đi ngang qua phía nam đảo Luzon.

"Nguy cơ sạt lở đất tại vùng Bicol ở mức cao", PAGASA cho biết trong thông báo.

Bão Molave đổ bộ vào Philippines ngay sau Saudel, cơn bão hồi tuần trước gây lũ lụt diện rộng ở tỉnh Quezon thuộc vùng Calabarzon, phía đông nam thủ đô Manila. Sau khi quét qua quần đảo Philippines, bão Molave dự kiến tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông và có thể thành bão lớn ngày 27/10.

Cơ quan giám sát thảm họa Philippines cho biết các hoạt động du lịch trên biển ở vùng Calabarzon bị hủy bỏ, 622 người bị mắc kẹt tại các cảng vì gió mạnh. Tại các tỉnh thuộc vùng Bicol, 532 gia đình với 1.789 người đã được sơ tán tới nơi trú ẩn.

Bão Saudel đổ bộ vào Philippines hôm 21/10, gây lũ lụt khiến gần 6.000 người phải sơ tán song chưa rõ thương vong. Tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila, hứng lũ lụt diện rộng khiến dân chúng phải dùng thuyền để chở người đến vùng không bị ngập.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)

Nguồn tin: vnexpress.net


Reuters   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...