09/04/2021 20:11  
Chiều ngày 9/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã có buổi tiếp xúc cử tri, sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, đã báo cáo tóm tắt với cử tri kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 

Kỳ họp đã tập trung vào 2 nội dung là đánh giá tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước… kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân, kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Với đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, theo ông Nguyễn Huy Thái, với trách nhiệm đại diện cử tri tỉnh nhà, đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực nghiên cứu, có trách nhiệm cao trong việc tham gia góp các ý kiến của mình tại kỳ họp.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Võ Thị Hồng Thoại (nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XII, XIII) nhấn mạnh, với kỳ họp thứ 11, qua 12 ngày làm việc nhưng Quốc hội đã hoàn thành khối công việc rất lớn, đặc biệt là kiện toàn bộ máy Nhà nước. Đây là sự kiện rất quan trọng. 

"Khóa XIV này cũng quá đặc biệt đối với tỉnh Bạc Liêu, khi ở tỉnh có 4 Đại biểu Quốc hội (không tính Trung ương đưa về), đã có 3 người trở thành cán bộ cấp Trung ương, điều đó chứng tỏ có sự nỗ lực bản thân các vị đại biểu" - bà Thoại chia sẻ.

Tại buổi tiếp xúc với đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan đến các chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở, chế độ hưu trí, nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng...

Như cử tri Nguyễn Văn Hiền (đại diện xã Phong Tân, thị xã Giá Rai) cho rằng, hiện vị trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp trong thực tế công việc quá nhiều, chính vì vậy hoạt động còn nhiều hạn chế. Do đó, kiến nghị xem xét lại, nên tách riêng chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp.

Trong khi đó, mức phụ cấp đối với các chức danh ở ban, ngành, đoàn thể ở ấp chỉ 750.000 đồng/tháng là quá thấp. "Các anh em làm hết công sức, thời gian thì mới hoàn thành công việc. Mong xem xét tạo điều kiện nâng mức phụ cấp lên để đảm bảo cho các vị trí này hoạt động tốt hơn nữa", ông Hiền kiến nghị. 

Bà Trần Thị Huỳnh Dao (đại diện cử tri Bạc Liêu) cho biết, hiện nay tình hình biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến Bạc Liêu rất nghiêm trọng, như mùa nước lên thì nhiều tuyến đường ngập rất sâu, khiến đường bị hư hỏng.

Kiến nghị đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm ý kiến với cơ quan thẩm quyền xem xét cấp nguồn vốn cho tỉnh đầu tư tuyến đê, kè biển, sửa chữa hạ tầng một số tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là ở vùng nông thôn… để tạo điều kiện cho đời sống người dân nâng lên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH tỉnh Bạc Liêu - ông Lê Minh Khái chia sẻ: Ý kiến của đại diện cử tri rất phong phú, sâu sắc, thể hiện sự quan tâm không chỉ của cả nước mà còn ở địa phương. Phó Thủ tướng đã ghi nhận và trả lời trực tiếp một số ý kiến của cử tri đặt ra tại buổi tiếp xúc về chế độ, chính sách, nguồn lực, hạ tầng giao thông... 

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận những vấn đề của cử tri đánh giá tốt sẽ phát huy, những vấn đề còn hạn chế sẽ khắc phục.

Huỳnh Hải

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Hà Nội   chính sách   hoàn thành công việc   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...