14/04/2021 11:06  
Sáng 14.4, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết hiện Công an TP.Tuy Hòa đang tiến hành xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ bệnh nhân hành hung y bác sĩ tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Trước đó, ngày 13.4, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, đã gửi công văn đến Công an TP.Tuy Hòa đề nghị điều tra, xử lý vụ việc bệnh nhân và người nhà hành hung, đánh bác sĩ và điều dưỡng tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.
Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 11.4. Thời điểm này, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mạnh Nhất (31 tuổi, ở xã Xuân Phú, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhập viện với tình trạng đa vết thương vùng đầu.
Trong quá trình các bác sĩ và điều dưỡng thực hiện công tác chuyên môn, bệnh nhân và 2 người nhà của bệnh nhân có thái độ hung hăng, chửi bới, đánh bác sĩ T.X.T và điều dưỡng N.T.D.
“Bệnh nhân có hất giấy, lấy giấy đập vào mặt em. Lúc đó, bệnh nhân có đánh một bác sĩ nữa. Bệnh nhân không hợp tác nên khoa Cấp cứu mời lực lượng chức năng vào làm việc”, điều dưỡng D. thuật lại.
An ninh trật tự tại bệnh viện đến 23 giờ cùng ngày (11.4) mới ổn định khi có sự xuất hiện của Cảnh sát 113 và Công an P.9 (TP.Tuy Hòa).
Ngoài việc hành hung, đánh bác sĩ và điều dưỡng, camera của bệnh viện còn ghi lại được hình ảnh một nam thanh niên có hành động đạp đổ giường và các thiết bị y tế khác trong phòng bệnh nhân. Mặc dù đã được can ngăn nhưng người này vẫn có thái độ rất hung hăng.
Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh cho biết đây là vụ bạo hành y tế mang tính chất côn đồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe nhân viên y tế. Bên cạnh đó, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong công tác điều trị cho các bệnh nhân trong khoa Cấp cứu.
Đây không phải là lần đầu xảy ra việc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Trước đó, vào năm 2014, bác sĩ, điều dưỡng khoa Cấp cứu bị đánh nhưng sau đó người liên quan chỉ xin lỗi. Trong năm 2020, tại khoa Cấp cứu cũng xảy ra vụ hành hung nhân viên y tế nhưng người vi phạm cũng chỉ bị xử phạt hành chính 200.000 đồng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   Công an   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...