14/12/2020 22:20  
Ca sĩ trẻ dùng sức trẻ tiếp lửa cho những bài ca đi cùng năm tháng.

Sinh năm 1995, Nguyễn Thu Hằng được biết đến là quán quân trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi “Sao Mai” và vẫn được gọi trìu mến với biệt danh “Công chúa Sao Mai”. Sở hữu giải quán quân danh giá khi tròn 19 tuổi, Thu Hằng như được trải thảm đỏ cho con đường sự nghiệp.

Mới đây, quán quân xinh đẹp dòng nhạc dân gian đã chính thức phát hành album nhạc cách mạng “Hằng” nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Tuy nhiên, “Hằng” không đơn thuần là một sản phẩm mang tính kỷ niệm, mà đó là một dấu ấn cho sự nghiệp âm nhạc của Thu Hằng trong một năm rất đặc biệt.

Cận cảnh album “Hằng” của Thu Hằng

Vốn quen thuộc với hình ảnh nữ nghệ sỹ dòng nhạc dân gian tình cảm, êm dịu, Thu Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chuyển sang hát nhạc cách mạng. Cô cho biết album là món quà dành tặng cha mình, một người lính, cũng là để tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ngày hôm nay, chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình, đã khắc tạc vĩnh viễn vào trái tim chúng ta hình ảnh những người con anh hùng của đất nước, những người đã dùng máu và nước mắt của mình, viết lên hai chữ độc lập cho dân tộc”, Thu Hằng viết, như để lý giải vì sao cô bất ngờ hát nhạc đỏ.

Album gồm 10 ca khúc nổi tiếng, rất quen thuộc với công chúng như: “Đất nước” (Phạm Minh Tuấn), “Nổi lửa lên em” (Huy Du), “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên” (Mạnh Trí), “Mẹ” (Phan Long), “Đường tôi đi dài theo đất nước” (Vũ Trọng Hối), “Tiếng đàn Ta Lư” (Huy Thục), “Đường tàu mùa xuân” (Phạm Minh Tuấn), “Quê hương anh bộ đội” (Xuân Oanh), “Đường Trường Sơn xe anh qua” (Văn Dung) và “Bài ca thanh niên xung phong đi mở đường” (Vinh An).

Thu Hằng cho rằng, giới trẻ bây giờ có gu nghe nhạc khác biệt, tiếp xúc và hoà nhập rất nhanh với âm nhạc thế giới. Vì vậy,  muốn họ nghe và yêu dòng nhạc truyền thống thì bản thân người nghệ sĩ phải làm mới trên những gì đã cũ. Thu Hằng không ngại ngần khi hát lại những ca khúc cách mạng đã được “đóng đinh” bởi các tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng đi trước. 

Giọng ca 9X mong muốn khán giả cảm nhận sự tươi mới, bay bổng, sự mãnh liệt của những xúc cảm tuổi trẻ qua cách thể hiện của mình. Thu Hằng chia sẻ: “Là một nghệ sỹ trẻ, tôi nghĩ mình phải có sứ mệnh tiếp tục đem các ca khúc này tiếp cận với đông đảo thế hệ khán giả trẻ, cùng các bạn trẻ nối dài những bài học lịch sử qua âm nhạc, để ngọn lửa yêu thương và tự hào về quê hương đất nước, con người Việt Nam luôn cháy bỏng”.

Giải thích về tên album, nữ ca sĩ cho biết “Hằng” không chỉ là tên của cô mà còn có ý nghĩa “vĩnh cửu, trường tồn”. Năm 2020 là năm có lẽ có quá nhiều điều để Thu Hằng ghi nhớ, khi cô chính thức bước vào vai trò làm mẹ. Cô kết hôn và mới sinh con gái Mickey được hơn ba tháng. Vai trò mới - làm mẹ - đã giúp Thu Hằng có thêm nhiều cảm hứng mới, thăng hoa hơn trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Album “Hằng” được ấp ủ và ra đời như một sự khẳng định cho nỗ lực chinh phục những bước tiến mới trong nghệ thuật của cô. Và “Hằng” cũng là dấu ấn của một Thu Hằng trong cuộc sống đã trưởng thành, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Quê hương   Việt Nam   chinh phục   khán giả   kết hôn   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...