24/10/2020 22:20  
Quang Hải với siêu phẩm ở những phút cuối cùng của trận đấu, đã mang về chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội trước Bình Dương. Với 3 điểm quý giá, đội bóng thủ đô tạm thời vươn lên ngôi đầu V-League.

Nếu giành chiến thắng trước Bình Dương ở vòng 4 giai đoạn 2 LS V-League 2020, Hà CLB Nội tạm thời soán ngôi đầu của Viettel (gặp HL Hà Tĩnh vào ngày mai). Đây là động lực rất lớn của đội bóng thủ đô.

Quyết tâm giành 3 điểm khi tiếp đón Bình Dương, các cầu thủ Hà Nội sớm đẩy cao đội hình tìm kiếm những cơ hội đầu tiên. Đây là trận Văn Hậu có mặt trong đội hình dự bị của Hà Nội, sau một thời gian dài nghỉ vì chấn thương.

Đội khách có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút 13, Tuấn Cảnh có pha đột phá dũng mãnh trước khi trả ngược ra để Gustavo thực cú dứt điểm một chạm đưa bóng đi sạt khung thành Hà Nội, khi thủ môn Tấn Trường đã chôn chân đứng nhìn.

Trận này “lão tướng” Tấn Tài giữ vai trò kiểm soát bóng cho Hà Nội. Phút 21, xuất phát từ đường chuyền của thủ môn Tấn Trường, Văn Quyết kiến tạo để lão tướng Lê Tấn Tài băng lên rồi đối mặt với thủ môn Đức Cường. Quá đáng tiếc cho chủ nhà khi cú dứt điểm lại đưa bóng đi sạt cột dọc Bình Dương.

Phút 27, đội khách bất ngờ mở tỷ số. Rabo Ali phất đường chuyền dài vượt tuyến để tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đánh đầu đập đất rất hiểm hóc đánh bại thủ môn Tấn Trường.

Sau khi bị dẫn trước, chỉ trong vòng 2 phút, Hà Nội có liên tiếp cơ hội, nhưng Rimario và cả Văn Quyết đều dứt điểm không thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Bình Dương.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không ngừng ép sân để tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số. Phút 64, Hùng Dũng câu bóng vào trong để Rimario bật cao đánh đầu đập đất, tiếc cho Hà Nội khi bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Đức Cường.

Ít phút sau, Thanh Long phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm, trọng tài Nguyễn Đình Thái thổi phạt đền cho Hà Nội. Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết đá vào chính giữa khung thành nhưng bị thủ môn Đức Cường dùng chân cản phá.

Tuy nhiên, phút 71, Văn Kiên xuống bóng bên cánh phải và hãm một nhịp trước khi tạt vào trong để Rimario đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Chưa hết, phút 90, từ một pha tấn công bên cánh phải, bóng được câu vào vòng cấm để Thành Chung đánh đầu kiến tạo cho Quang Hải quăng chăn bắt vô-lê chìm mang về chiến thắng cho Hà Nội.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Việt Anh, Thành Chung, Văn Xuân, Hùng Dũng, Tấn Tài, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Rimario

Bình Dương: Đức Cường, Tuấn Cảnh, Văn Vũ, Gustavo, Trọng Huy, Anh Tài, Toure, Rabo Ali, Thanh Long, Tấn Tài, Tiến Linh

Thuỳ Anh

Ảnh: Sơn Tùng

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Hà Nội   V-League  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...