12/04/2021 17:21  
Sự thật việc giọng ca hải ngoại có thật sự sở hữu khối tài sản đồ sộ không khiến nhiều dân mạng tò mò.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản tự nhận là người quen của ca sĩ Quang Lê, cho anh mượn tiền nhưng không đòi lại được. Người này cho biết số tiền mà Quang Lê mượn là 4.600 USD (hơn 106 triệu đồng) vào tháng 12/2018 tại Las Vegas (Mỹ). Đã hơn 2 năm trôi qua mà nam ca sĩ không hề đả động đến việc trả nợ. Thậm chí người này còn nhắn tin nhiều lần qua FaceBook cho Quang Lê nhưng đều không nhận được hồi đáp. Vào cuối tháng 3, người này tiếp tục đăng đàn yêu cầu Quang Lê trả tiền, sau đó giọng ca “Đập vỡ cây đàn” đã liên hệ xin gỡ bài và hứa sẽ trả vào ngày hôm sau, tuy nhiên, theo lời tài khoản này, Quang Lê lại một lần nữa biến mất.

Trước thông tin này, Quang Lê nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nam ca sĩ cho biết không nợ nần ai, đồng thời khẳng định thời gian này dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng anh vẫn có show diễn thường xuyên nên thu nhập vẫn ổn định. “Đó là thông tin không đúng sự thật. Tôi không nợ nần ai cả, ba năm qua, tôi chủ yếu sống ở Việt Nam, thỉnh thoảng về Mỹ. Tại TP.HCM, tôi cũng có vài căn hộ, vẫn đi diễn thường xuyên. Nguồn thu nhập không bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh. Vì thế không có chuyện tôi vay tiền và quỵt nợ”, giọng ca gốc Huế cho biết.

Là ca sĩ nổi tiếng cả ở thị trường hải ngoại và trong nước, Quang Lê rất đắt show từ ca hát đến làm giám khảo các chương trình truyền hình với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Tại Mỹ, trung bình mỗi tháng nam ca sĩ đi từ 5-8 show. “Nếu ước lượng con số thấp nhất ở thị trường hải ngoại thì mỗi tháng tôi kiếm ít nhất 40.000 USD (hơn 927 triệu đồng). Đó là cát-xê của những ngôi sao như tôi, như Lệ Quyên”, Quang Lê chia sẻ.

Quang Lê nằm trên xấp tiền 10.000 USD sau một show diễn

Chính vì vậy nên khối tài sản mà giọng ca “Về đâu mái tóc người thương” kiếm được cũng không hề nhỏ, với biệt thự tiền tỷ, dàn xe sang của các thương hiệu ô tô trứ danh, đồ dùng hàng hiệu, nhẫn kim cương… Chuyện quá vô tư và thoải mái khi chia sẻ những tài sản cá nhân khiến Quang Lê từng bị chỉ trích là “khoe của”, thậm chí dân mạng còn đặt cho anh biệt danh là “ông hoàng khoe của”. Khi là hình ảnh đăng tải đi làm bằng chiếc Limousine, khi lại là cảnh khoe nằm trên xấp tiền trị giá hơn 10.000 USD, lúc là việc sở hữu chiếc mic đắt tiền hạng sang cùng nhiều món quà vật chất fan tặng.

Biệt thự triệu USD ở Mỹ với khoảng sân vườn rộng

Ở California (Mỹ), Quang Lê cho biết mình sở hữu một biệt thự sân vườn tại xứ cờ hoa. Điểm nổi bật của cơ ngơi này nằm ở khoảng sân vườn rộng với nhiều cây cối và thềm cỏ xanh mướt. Bên ngoài, căn nhà khá đơn giản song nội thất bên trong lại khá hoành tráng, sang trọng. Nam ca sĩ xây dựng cho mình một phòng thu cá nhân đắt tiền, hiện đại ngay trong nhà. Bên cạnh đó, chiếc Limousine sang chảnh được Quang Lê sử dụng làm phương tiện di chuyển cũng từng khiến nhiều người trầm trồ cũng như ngưỡng mộ.

Chiếc Limousine là phương tiện đi làm ở Mỹ của Quang Lê

Ngoài căn nhà rộng ở Mỹ, nam ca sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam. Trong đó, căn biệt thự tại quận Tân Bình được dát vàng đầy xa hoa, lộng lẫy như cung điện được chú ý hơn cả.

Biệt thự dát vàng trăm tỷ ở Việt Nam

Biệt thự được thiết kế theo phong cách hoàng gia, nội thật đều là hàng cao cấp, nhiều loại được nhập khẩu từ nước ngoài. Được biết, căn biệt thự dát vàng này có giá lên tới trăm tỷ đồng. Bên cạnh cơ ngơi trăm tỷ, Quang Lê còn sở hữu hàng loạt bất động sản, phải kể đến là căn hộ rộng tới 90m2, thiết kế sang trọng cũng nằm tại TP.HCM, sau đó đã được anh rao bán với giá 3,6 tỷ đồng do không có nhu cầu sử dụng.

Quang Lê cũng không ngại chi tiền tỷ cho các dự án âm nhạc của mình. Anh cũng được biết đến khi hỗ trợ hết mình, góp phần đưa con nuôi Phương Mỹ Chi lên hàng ngũ ca sĩ danh tiếng. Bên cạnh việc giới thiệu những show diễn lớn ở cả trong nước lẫn hải ngoại, thực hiện sản phẩm âm nhạc thường xuyên và tổ chức liveshow riêng, Quang Lê còn rất chiều chuộng và từng mua tặng Á quân “Giọng hát Việt nhí” những món đồ hiệu đắt giá như chiếc micro 200 triệu để cô bé thu âm album đầu tay.

Quang Lê và con gái nuôi Phương Mỹ Chi

Quang Lê khiêm tốn chia sẻ về những tài sản mình có trong tay ở tuổi 42: “Kinh tế của tôi chỉ bình thường thôi. Nếu muốn trở thành đại gia thì phải kinh doanh mới được. Tôi chỉ có nhà triệu USD ở Mỹ. Đó là ngôi nhà tôi tâm huyết mua tặng cho cha mẹ. Ở TP.HCM, tôi cũng chỉ có vài căn hộ. Bao nhiêu tiền bạc, tôi đều đầu tư vào làm sản phẩm”.

Nam ca sĩ cho biết 3 năm trở lại đây chủ yếu sống ở Việt Nam, rất ngại quay lại hải ngoại biểu diễn dù được các bầu show trả cát-xê rất cao: “Trước đây, tôi sống chủ yếu ở Mỹ. Cuộc sống khi đó bình dị và đơn giản vô cùng. Ngày thường, tôi ở nhà, cuối tuần mới đi hát. Từ khi về nước, nhận lời làm giám khảo các gameshow, tôi hầu như dành trọn thời gian cho nghệ thuật. Thời gian qua, tôi đã từ chối nhiều show ở hải ngoại. Có bầu show chấp nhận trả tiền gấp đôi, người bồi dưỡng thêm 10.000 USD nếu tôi về Mỹ hát nhưng tôi đều từ chối. Quãng đường bay dài mà chỉ hát một show rất mệt”.

Bước sang độ tuổi U50, Quang Lê vẫn lẻ bóng. Đa phần thời gian anh ở nhà một mình. Bạn bè rủ đi chơi cũng từ chối, không thích đến những nơi đông người. Có những lúc nam nghệ sĩ nghĩ đến việc lập gia đình, sinh con nhưng vì ngại cảnh chăm con vất vả nên lại thôi.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Quang Lê tiết lộ về ý định đi tu của mình. Giọng ca sinh năm 1979 tâm sự: “Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu đó. Không phải vào chùa, cạo trọc đầu mới là đi tu. Có thể tôi tu tại gia. Nhưng chuyện đó làm được không vẫn chờ ở cơ duyên. Hiện tại, có nhiều người thích, tôi vẫn chưa đồng ý. Có cô thương rất nhiều, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn và đi chơi chung”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống   HCM   Kinh tế   Việt Nam   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...