26/12/2021 23:10  
Trận hòa 0-0 ở bán kết lượt về khiến cho đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup 2020, và trung vệ Quế Ngọc Hải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Hòa 0-0 ở lượt về tức là đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 0-2 trước Thái Lan, sau hai lượt trận bán kết AFF Cup 2020. Đội bóng của HLV Park Hang Seo vì thế chính thức chờ ngày chuyển giao ngôi vô địch AFF Cup cho đối thủ khác. 

Sau trận đấu bế tắc trước Thái Lan, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải lên tiếng: "Toàn đội đã bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Tiếc rằng cả hai trận bán kết lượt đi và lượt về, may mắn đều không đứng về phía đội tuyển Việt Nam".

"Chúng tôi đã trải qua hành trình dài với nhiều giải đấu khác nhau từ đầu năm đến giờ. Kết quả bị loại ở giai đoạn này thật đáng tiếc, nhưng toàn đội đã cố gắng và đã nỗ lực hết mình", Quế Ngọc Hải nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam đến với giải trong tư cách những nhà đương kim vô địch, đồng thời là ứng cử viên số một cho danh hiệu của giải năm nay.

Chính vì thế, kỳ vọng dành cho đội bóng của HLV Park Hang Seo tại AFF Cup năm nay rất lớn. Sau khi đội bị loại, sự tiếc nuối chắc chắn sẽ kéo dài.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải nói: "Thay mặt toàn đội, tôi xin lỗi người hâm mộ và mong mọi người thông cảm cho kết quả hiện tại của đội tuyển".

"Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn mong người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng trở lại trong năm tới" - Quế Ngọc Hải nhấn mạnh.

Không đội bóng nào có thể thắng mãi, và cũng chẳng có đội bóng nào có thể trụ mãi trên đỉnh vinh quang. Đội tuyển Việt Nam đã đứng đầu Đông Nam Á trong nhiều năm, và giờ là lúc chúng ta tạm chững lại.

Sau AFF Cup 2020, trong năm tới sẽ là AFF Cup 2022 và Quế Ngọc Hải cũng như các cầu thủ Việt Nam hứa hẹn sẽ đòi lại ngôi đầu Đông Nam Á ở giải đấu năm sau.

Trọng Vũ

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Việt Nam   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...