08/03/2021 20:35  
Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãng Reuters đăng tải loạt ảnh về những người phụ nữ trong lao động.

Dưới đây là loạt ảnh chụp những người phụ nữ trong lao động trên thế giới được Reuters đăng tải nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Vanderlecia Ortega dos Santos, nữ y tá 32 tuổi đến từ bộ lạc Witoto, mặc đồ bảo hộ trước khi rời khỏi nhà đi chống dịch, ngày 26/4/2020. Được biết, cô đã tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch COVID-19 để bảo vệ cộng đồng gồm 700 gia đình bản địa của cô ở Parque das Trios, Taruma, Manaus, Brazil. (Nguồn ảnh: Reuters) Huấn luyện viên võ thuật Seham Amer hướng dẫn các động tác tự vệ cho một học viên tại trung tâm ở Sanaa, Yemen, ngày 1/9/2020. Bác sĩ Zafia Anklesaria, 35 tuổi, người đang mang thai 7 tháng, làm việc trong phòng chăm sóc tích cực cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Los Angeles, California (Mỹ) ngày 18/5/2020. Nữ y tá Kirsty Hartley bế bé Theo Anderson bị sinh non cạnh mẹ của bé, cô Kirsty Anderson, tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện đa khoa Burnley ở Burnley, Đông Lancashire, Anh, ngày 15/5/2020. Bà Ada nấu bữa tối tại nhà riêng ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 27/9/2020. Đứng cạnh là con gái của bà, Asa Lai. Những người phụ nữ cổ vũ nhiệt tình khi theo dõi trận đấu bóng giữa các đội tuyển nữ tại làng Sahel, phía đông Algiers, Algeria, ngày 16/10/2020. Trang phục được một vũ công soca vùng Caribe diện khi cô giới thiệu về lễ hội carnival Notting Hill trực tuyến đầu tiên tại London, Anh, ngày 28/8/2020, sau khi các lễ hội carnival thông thường bị hủy bỏ do lo ngại dịch COVID-19. Nhà văn, nghệ sĩ người Malaysia Wani Ardy mỉm cười trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Shah Alam, Malaysia, ngày 2/3/2021. Nisha Rao, 28 tuổi, luật sư chuyển giới hành nghề đầu tiên của Pakistan, trao đổi với một khách hàng tại văn phòng ở Karachi ngày 23/11/2020 Cô Carmen Luz hướng dẫn con trai, Maximiliano Cortez Vergara 10 tuổi, học bài tại nhà ở Santiago, Chile, ngày 30/3/2020, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Một đội nữ nhân viên cứu hộ tham gia buổi huấn luyện với những chú chó của họ trước khi tuần tra bãi biển ở Riva Dei Tarquini, gần Rome, Italy, ngày 25/8/2020. Một số nữ nhân viên y tế Anh ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trong ảnh là nhân viên y tế Maxine Sharples, 36 tuổi. Y tá Sheeba Philip, 44 tuổi. Được biết, mẹ của Sheeba đã qua đời vì COVID-19. Jacqui Jocelyn, 53 tuổi, y tá của phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), chia sẻ: "Thực ra, chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến những gì đã xảy ra trong phòng này". Mời độc giả xem thêm video: Những người phụ nữ quyền lực nhất năm 2020 (Nguồn video: VTV)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Bệnh viện   Reuters   Trung Quốc   Vẻ đẹp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...