25/11/2020 22:10  
Tại buổi làm việc với Khu công nghệ cao TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Đối xử thật tốt với những nhà đầu tư hiện tại sẽ hơn 1.000 lần đi xúc tiến đầu tư mới.

Ngày 25/11, đoàn lãnh đạo TPHCM đã có buổi thăm và làm việc với Khu Công nghệ cao TPHCM. 

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Nguyễn Anh Thi cho biết, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao 10 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 16,2 tỷ USD, tăng 19,82% so với cùng kỳ.

Như vậy, lũy kế đến nay, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao của Khu Công nghệ cao ước đạt gần 81 tỷ USD. Nơi đây cũng giải quyết việc làm cho hơn 42.246 người, giảm 3.426 lao động so với thời điểm 3 tháng đầu năm.

Trong giai đoạn 2021-2025, Khu Công nghệ cao TP dự kiến tổng vốn thu hút đầu tư đạt 3 tỷ USD, với trên 50 dự án công nghệ cao, trong đó thu hút từ 1-2 tập đoàn công nghệ cao của thế giới đầu tư vào đây.

Đồng thời, Khu Công nghệ cao phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào hoạt động của các công trình thuộc các khu Không gian khoa học (R&D - Đào tạo - Ươm tạo), khu chức năng thương mại - dịch vụ, khu nhà ở chuyên gia cùng với sự kết nối hạ tầng đồng bộ với các khu vực lân cận.

Đặc biệt, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ góp phần phát triển Khu Công nghệ cao trở thành một môi trường để sống, học tập và làm việc sáng tạo lý tưởng nhất của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.

Mặt khác, tổng giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2021-2025 tăng gấp 2 lần của giai đoạn 5 năm trước. Khu Công nghệ cao trở thành nơi đóng góp chủ lực về kim ngạch xuất khẩu của TP. 

Đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 30 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Số lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt trên 45% tổng số lao động.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP kiến nghị thành phố xem xét, chỉ đạo cho phép thực hiện cơ chế đặc thù "một cửa liên thông" trong phối hợp sở, ngành, UBND Quận 9 và Ban Quản lý để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Đồng thời, cho phép Ban Quản lý Khu Công nghệ cao được hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt năm 2010 để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Cùng với đó, xem xét, chỉ đạo tháo gỡ vấn đề quy hoạch và đầu tư Công viên Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Khu Công nghệ cao kiến nghị sớm thông qua chủ trương đối với các chính sách hỗ trợ cho đầu tư giai đoạn II của Intel.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị Khu Công nghệ cao TP quan tâm đến việc phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ông cũng lưu ý quan tâm đặc biệt, chăm sóc kỹ việc kết nối "3 nhà" là nhà doanh nghiệp - nhà trường và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.

Người đứng đầu Đảng bộ TP đề nghị  Khu Công nghệ cao chú ý việc tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu Công nghệ cao cho tốt. 

"Nếu muốn xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư mới, trước hết, phải đối xử thật tốt với những nhà đầu tư hiện tại thì sẽ hơn 1.000 lần đi xúc tiến. Đồng thời, giữ nguồn nhân lực để họ gắn bó lâu dài", Bí thư Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy, các kiến nghị của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng chỉ xoay quanh vấn đề "tháo gỡ" vướng mắc. Vì vậy, ông mong muốn cán bộ các sở, ngành hoàn thành công việc được giao để góp phần cho sự phát triển. 

Quốc Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công nghệ   HCM   Không gian   TPHCM   chuyên gia   chính sách   doanh nghiệp   dịch vụ   hoàn thành công việc   kiến nghị   quy hoạch   sáng tạo   sản xuất   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...