18/01/2021 9:45  

Giá trị cụ thể của thương vụ không được công bố nhưng như tiết lộ của ông Phạm Liêm, đồng sáng lập kiêm Giám đốc tăng trưởng (CGO) thì con số là hàng triệu đô la Mỹ. 

Nhận vốn từ VinaCapital Ventures là lần nhận vốn vòng A của GoStream. Số tiền này sẽ dược sử dụng để tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh.

GoStream là startup thành lập vào năm 2017 bởi ba kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ kỹ thuật số. GoStream tạo nên một nền tảng để người dùng sử dụng công cụ livestream có thể tiếp cận được lượng người xem lớn hơn từ các nền tảng khác nhau, qua đó tăng lượng hiển thị và lượt xem. Đặc biệt, GoStream tập trung vào trải nghiệm tương tác để người xem tham gia vào các video phát trực tiếp, qua đó tạo ra những người theo dõi trung thành với nội dung của nhà cung cấp.

Hiện tại, công ty đang phục vụ nhiều khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ hơn 100 nghìn lượt phát trực tiếp thông qua nền tảng này mỗi ngày.

Xu hướng mua sắm qua mạng xã hội ngày càng phổ biến và chỉ đứng sau các sàn thương mại điện tử. Theo khảo sát của PwC Social Surveys, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới về số lượng người dùng Facebook, đạt 68 triệu người, chiếm 68,7% dân số cả nước. và theo báo cáo mới công bố mới đây của Google, Bain & Company và Temasek thì nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam đã đạt 14 tỉ đô la Mỹ vào năm 2020. 

 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Việt Nam   Xu hướng   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...