07/02/2022 20:57  
Nhiều tập đoàn bất động sản, du lịch, lữ hành đã đón đầu khai thác các tiềm năng từ Quy Nhơn với mong muốn biến nơi đây thành địa điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Điểm đến mới nổi của du lịch Việt Nam

Gần đây, Quy Nhơn trở thành điểm đến mới của du khách trong ngoài nước, với cảnh quan nguyên sơ thu hút, giàu tiềm năng cho khai thác du lịch. Với 72km đường bờ biển, Quy Nhơn có cảnh quan tự nhiên đa dạng, di tích lịch sử - văn hóa đậm nét riêng, khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, ẩm thực phong phú... Tại thị trường này, giai đoạn 2016-2019 ghi nhận tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu từ du lịch.

Tháng 6/2020, thành phố biển Quy Nhơn lọt top 20 điểm "phượt bụi" tốt nhất do Hostelworld bình chọn. Cùng năm, Quy Nhơn được vinh danh một trong những điểm du lịch tốt nhất 2020 (bảng xếp hạng Hostelworld Mỹ), thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á (diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020) và lọt top 7 nơi an toàn đáng đến sau đại dịch theo CNBC. Quy Nhơn cũng đang nỗ lực để đón khách quốc tế trong tháng 1/2022, tích cực ứng dụng công nghệ với app "Du lịch Quy Nhơn – Bình Định" ra mắt giữa tháng 12/2021.

Ngày 31/12/2021 qua, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định" tập trung vào xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cho toàn tỉnh. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ của Bình Định nói chung cũng như Quy Nhơn nói riêng.

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định, Quy Nhơn - Bình Định cùng Đà Lạt, Phú Quốc có sự phục hồi du lịch mạnh nhất cả nước trong tháng 6-7/2020. "Những người làm lữ hành chúng tôi tin rằng, bên cạnh lợi thế có vẻ đẹp biển, đảo, khi có thêm nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi, giải trí trong những năm tới, du lịch Quy Nhơn - Bình Định sẽ còn phát triển mạnh hơn", Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định nói.

Đánh giá về cơ hội của du lịch Quy Nhơn, PGS-TS Trần Đình Thiên - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia cho rằng: “Tầm nhìn phát triển của Quy Nhơn không chỉ là tầm nhìn khu vực châu Á. Chúng ta đi sau, đuổi kịp và vượt lên với mục tiêu lớn lao là tầm nhìn toàn cầu.”  

Mục tiêu đến năm 2025, Quy Nhơn đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế biển, phát triển dịch vụ, du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chỉ tiêu cụ thể là "đón trên 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng", theo Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Cú bắt tay của các doanh nghiệp lớn

Sáng 9/1/2022, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn tư vấn Boston (Boston Consulting Group – BCG) và Tập đoàn Vietravel để đồng hành xây dựng các chương trình thúc đẩy du lịch Quy Nhơn. Nhìn thấy tiềm năng từ Quy Nhơn, nhiều "ông lớn" bất động sản, du lịch đã nhanh chóng rót vốn. Một số dự án có thể kể đến như Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, FLC Quy Nhơn, hay Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển.

Theo thông tin từ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định, 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã thu hút đầu tư 68 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 39.236,74 tỷ đồng (trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn 40,34 triệu USD). Quy Nhơn dẫn đầu với 20 dự án mới. 

Chia sẻ về các hoạt động nâng tầm du lịch phố biển, ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, đơn vị này luôn tích cực hợp tác với các doanh nghiệp đầu ngành trong, ngoài nước để cùng nâng cao tầm vóc của thương hiệu du lịch Quy Nhơn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo đó, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng UBND TP.Quy Nhơn và BCG đã ký thỏa thuận xây dựng đề án phát triển du lịch Quy Nhơn đến năm 2030 - tầm nhìn châu Á, tập trung hoạch định chiến lược du lịch toàn diện, bền vững, an toàn với những giá trị khác biệt. Đề án sẽ chú trọng khẳng định tiềm năng và vị thế vốn có của Quy Nhơn tại thị trường trong nước, đồng thời xây dựng các giải pháp đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hàng đầu châu lục; đặc biệt khai phá tiềm năng trong phân khúc du lịch cao cấp; đảm bảo tăng trưởng du lịch song hành với phát triển bền vững kinh tế và xã hội. 

Đồng thời, Tập đoàn Hưng Thịnh và Vietravel cũng ký hợp tác chiến lược toàn diện. Cụ thể, với thị trường Quy Nhơn, hai bên sẽ cùng thực hiện các chương trình quảng bá, kết nối Quy Nhơn với các thị trường du lịch quốc tế giàu tiềm năng tại châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông… từ đó góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Quy Nhơn vươn tầm châu Á, khẳng định tầm vóc trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. 

Ngoài ra, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Quy Nhơn và Cao đẳng quốc tế Pegasus - các cơ sở giáo dục có kinh nghiệm, nguồn lực và thế mạnh trong đào tạo toàn diện về dịch vụ du lịch tại miền Trung. Theo đó, Hưng Thịnh Land công bố tài trợ 100 tỷ đồng trong 3 năm. Nguồn kinh phí này sẽ dùng hỗ trợ đào tạo, cung cấp 10.000 việc làm trong 5 năm cho lao động lĩnh vực du lịch của Bình Định.

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á, đồng hành với thành phố trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch, hiện Tập đoàn Hưng Thịnh và các đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn đã và đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản quy mô tại đây, đóng góp tích cực vào hành trình thay đổi diện mạo phố biển. Đặc biệt, Tập đoàn Hưng Thịnh đang dành nhiều tâm huyết phát triển quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp quốc tế lên đến 1.000ha tại bán đảo Hải Giang, với tổng mức đầu tư giai đoạn một là hơn 47.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), trong đó đã đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng vào nhiều hạng mục ưu tiên của dự án. 

"Hiệu ứng từ các dự án tiên phong của Tập đoàn Hưng Thịnh không chỉ đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn thúc đẩy phát triển bền vững môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Đồng thời, sự thành công của Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ kéo theo nhiều nhà đầu tư cũng như dự án đến với tỉnh nhà giúp kinh tế của Bình Định phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, ông Lâm Hải Giang – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Cao đẳng   FLC   Hiệp hội   Mục tiêu   Nhật Bản   Tài chính   Tập đoàn   Việt Nam   chiến lược   diễn đàn   doanh nghiệp   du lịch   dịch vụ   hành vi   hợp tác   hợp tác đào tạo   kinh tế mũi nhọn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...