29/03/2021 11:11  
Sáng 29/3, UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội công bố quyết định thanh tra số 2449/QĐ-UBND, thanh tra toàn bộ sự việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất tố bị "trù dập" vì chống tiêu cực ở Trường tiểu học Sài Sơn B.

Đoàn thanh tra gần 15 thành viên, do ông Nguyễn Đức Uy- Chánh thanh tra huyện làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đại diện cho các ban ngành: Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Công an huyện và Sở GD&ĐT, để thanh tra toàn diện tất cả các sự việc mà cô Tuất phản ánh cũng như dư luận quan tâm.

Theo ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, sở dĩ huyện quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B tố cáo mình bị trù dập vì trong những ngày qua, một số báo chí phản ánh thông tin đa chiều liên quan đến sự việc này.

Trước tình hình này, ngày 27/3/2021, UBND huyện đã họp với các ngành liên quan và thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung đơn thư phản ánh và báo chí nêu.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí, vì sao sự việc đã xảy ra từ nhiều năm nay, UBND huyện đã có văn bản trả lời nhưng công dân vẫn tiếp tục phản ứng?

Trong kết luận và văn bản trả lời mới đây nhất của UBND huyện, một số sự việc vẫn chưa có kết luận cụ thể như: Học sinh đánh cô giáo trong lớp… Phải chăng, địa phương chưa thanh tra vấn đề toàn diện trước khi trả lời công dân?

Ông Ưng cho biết, sự việc liên quan đến Trường tiểu học Sài Sơn B, trước đây có một số đơn thư phản ánh về sự việc, huyện đã tổ chức và làm việc với các bên liên quan như: Nhà trường, cô Nguyễn Thị Tuất và đã có giải quyết đơn thư.

Hiện nay, công dân tiếp tục có đơn thư và dư luận, báo chí có thông tin trái chiều về sự việc.

Do vậy, UBND huyện quyết định lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra lại toàn bộ các nội dung liên quan.

Trao đổi với PV Dân trí về việc, tại sao vẫn tiếp tục gửi đơn thư lên cơ quan cấp trên, cô Nguyễn Thị Tuất cho biết, hiện mình vẫn chưa nhận được Thông báo số 1106/TB-UBND, trả lời về những khiếu nại của mình.

Nhiều lần cô xin Hiệu trưởng nhà trường nhưng đều bị từ chối. Về đoạn camera được cho là ghi lại cảnh cô Tuất bị học sinh trong lớp bắn đạn giấy vào mặt, giơ thước kẻ đánh cô giáo, cô Tuất cho rằng mình bị "cài bẫy" để kích động cô.

Theo lý giải của cô Tuất, quy định hiện hành, giáo viên không được đánh học sinh. Nếu cô giáo đánh lại học sinh khi các em đánh cô giáo, cướp điện thoại của cô thì sẽ vi phạm quy định của ngành giáo dục.

Cũng theo cô Tuất, không chỉ một lớp mà lớp học nào cô dạy, cũng có hiện tượng học sinh hỗn láo như vậy (?!).

Cô đã nhiều lần báo cáo với BGH nhưng Hiệu trưởng lại nói cô không báo cáo. Cô Tuất đặt nghi vấn: Tại sao lại xuất hiện việc học sinh đồng loạt có các hành vi bất thường như vậy ở trong giờ của mình? Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu được xem đoạn video ghi lại cảnh cô giáo bị học sinh đánh, cô Tuất từ chối cung cấp với lý do mình đang bận việc.

Được biết, sáng nay, UBND huyện Quốc Oai đã báo cáo lên UBND TP Hà Nội về vụ việc với 7 nội dung.

Dân trí phản ánh trước đó, cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội) tố cáo, mình bị nhà trường "trù dập", học sinh quậy phá, hành hung cô giáo trong giờ học.

Trong lá đơn dài 13 trang gửi các cơ quan chức năng, cô Tuất trình bày hàng loạt vấn đề bức xúc,

Cô Tuất cho hay, mình từng có 6 năm liền là chiến sĩ thi đua từ năm học 2012 đến năm 2018, nhiều phụ huynh mong muốn được gửi gắm con em từ khi cô còn rất trẻ nhưng sau này, cô luôn bị nhà trường tìm cách để hạ thấp chất lượng giảng dạy.

Đặc biệt, sự việc càng đẩy đi xa hơn khi cô giáo này tố cáo học sinh khối 5 do cô giảng dạy liên tục quậy phá, hành hung cô giáo.

"Cứ đến tiết học của mình, các học sinh đồng loạt làm việc riêng, không học bài, gây mất trật tự…

Thậm chí, có những em còn mang theo chăn đến lớp, chơi bài trong giờ học.... Về việc này, cô đã nhiều lần báo cáo qua các buổi họp hội đồng, họp tổ, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện"…

Trước sự việc này, UBND huyện Quốc Oai đã có kết luận thanh tra. Ngày 5/3/2021, UBND huyện Quốc Oai tiếp tục có văn bản số 1106/TB-UBND, trả lời liên quan đến vụ việc của cô giáo Nguyễn Thị Tuất.

Theo văn bản này, các cơ quan chức năng đã làm việc với nhiều bên liên quan như: Phụ huynh học sinh một số lớp; Cô Nguyễn Thị Tuất; BGH Trường tiểu học Sài Sơn B; Tổ trưởng, tổ phó khối 4,5; Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên biệt; Đại diện Phòng GD&ĐT.

Mỹ Hà- Đình Cường

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Giáo dục   Hà Nội   Tiểu học   Tài chính   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...