13/01/2021 15:05  
Năm 2015, tổng thống khi đó Barack Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách này trong tiến trình cải thiện và bình thường hóa quan hệ với Havana. Từ khi lên cầm quyền, ông Trump đã dần lật ngược những bước đi mà người tiền nhiệm thực hiện đối với Cuba và đưa Mỹ trở lại tình trạng đối địch với Cuba.
Vì thế, về bản chất, quyết sách mới nói trên đối với Cuba không lạ và không gây bất ngờ. Điều gây chú ý nhất ở đây là thời điểm và do đó có thể thấy 2 mục đích của ông Trump.
Thứ nhất là tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng người Cuba và gốc Cuba định cư ở Miami. Họ đều là những cử tri rất quan trọng của ông Trump và đảng Cộng hòa.
Mục đích thứ hai lớn hơn là tạo sự đã rồi để gây khó cho người kế nhiệm Joe Biden sắp nhậm chức. Khi ông Biden là phó tổng thống trong chính quyền ông Obama cũng là thời quan hệ Mỹ - Cuba được cải thiện nhiều nhất và cơ bản nhất. Khi lên cầm quyền, ông Biden có quyền lật ngược mọi quyết sách của ông Trump.
Tuy vậy, nếu có thể tiếp tục và kế thừa chính sách của người tiền nhiệm thì vẫn tốt hơn về cả đối nội lẫn đối ngoại so với lật ngược hay làm khác đi bởi tính liên tục của chính sách cầm quyền hàm chứa sự đồng thuận trên chính trường cũng như trong nội bộ xã hội ở Mỹ, qua đó có được điểm xuất phát thuận lợi cho cầm quyền.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Barack Obama   Joe Biden   Trump   chính quyền Trump   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...