27/11/2020 10:10  
Thông tin huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 khiến làng bóng đá thế giới sửng sốt. Tuy vậy, khối tài sản ít ỏi tích góp được cũng không thể bù lại số nợ khổng lồ của chính ông.

"Cậu bé vàng" Maradona được xem là tượng đài vĩnh cửu của nền bóng đá Nam Mỹ. Thậm chí, ông còn được đánh giá là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, trên cả danh thủ nổi tiếng Pele của Brazil.

Ngày 26/11, cả thế giới bàng hoàng khi hay tin huyền thoại bóng đá Maradona đột ngột qua đời ở tuổi 60 vì bệnh tim.

Theo Goal.com, Maradona đã nhập viện từ đầu tháng 11, vài ngày sau khi tổ chức sinh nhật vì mệt mỏi. Các xét nghiệm cho thấy có cục máu đông trên não của Maradona và vào sáng thứ hai (23/11), ông đã bị trụy tim, dù các bác sĩ đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được.

Với danh hiệu vô địch World Cup lịch sử năm 1986 và những cống hiến phi thường của mình, ông được chính phủ Argentina long trọng tổ chức quốc tang trong vòng 3 ngày ngay sau khi qua đời.

Tổng thống Alberto Fernandez chia sẻ trên TyC Sports: "Sự ra đi của ông ấy là không thể khỏa lấp được bằng bất cứ điều gì. Tôi không biết liệu bao giờ chúng ta mới có thêm một Diego nữa. Chúng ta mang ơn Diego vì ông ấy mang lại niềm vui cho chúng ta".

Mặc dù đạt được những thành tích đáng nể trên sân cỏ, nhưng trong đời tư, huyền thoại sân cỏ Argentina lại gặp khá nhiều rắc rối. Khi qua đời, ông chỉ để lại tổng tài sản của qua vỏn vẹn 100.000 USD, theo Express. Tuy nhiên, Celebrity Net Worth ước tính ông có 500.000 USD.

Khởi nghiệp năm 15 tuổi tại CLB Argentinos Juniors và trở thành nguồn thu nhập chính của cả gia đình nghèo. Sự nghiệp của ông đạt đỉnh cao nhất là quãng thời gian ông ở Napoli. Khi đó, theo bản hợp đồng năm 1990 với Napoli, ông được trả 3 triệu USD/mùa giải cùng với 8-10 triệu USD tiền bản quyền thương mại. Con số 13 triệu USD khi đó tương đương với 26,5 triệu USD bây giờ. Năm 1981, ông đến Boca Juniors theo hợp đồng chuyển nhượng trị giá 4 triệu USD.

Sau World Cup 1982, Maradona tới Barcelona theo bản hợp đồng kỷ lục thế giới 7,6 triệu USD. Năm 1984, ông sang CLB Napoli cũng với một bản hợp đồng kỷ lục mới: 10,48 triệu USD.

Sau khi treo giày, Maradona trở thành HLV trưởng của 7 CLB và từng đảm nhận vai trò HLV đội tuyển Argentina.

Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền từ sân cỏ, song với lối sống hoang phí cùng hàng loạt các scandal đã khiến cho Maradona bị mất rất nhiều tiền của ngay cả khi trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Ông từng bị phạt 70.000 USD tại Napoli do dính scandal và ảnh hưởng đến nhiều hợp đồng quản cáo.

Năm 2009, nhà chức trách Italy cho biết, Maradona nợ đầm đìa trong thời gian chơi bóng tại Napoli. Khi điều trị bệnh ở Italy, ông từng phải nộp nhiều tài sản giá trị, bao gồm một cặp hoa tai 100.000 USD để trả nợ.

Trước đó, Maradona có một số hợp đồng với Puma, Mizuno, Coca Cola, Hublot và Konami.

Trái ngược với những bê bối đời tư của Maradona, huyền thoại Brazil Pele vẫn luôn biết cách sử dụng hình ảnh của mình thông qua các bản hợp đồng thương mại trong nhiều thập niên nhờ cuộc sống "sạch sẽ".

Theo Express, Maradona nợ thuế tới 44 triệu USD và vẫn chưa trả được phần lớn số tiền này trước khi qua đời.

Trong sự nghiệp quốc tế của mình với Argentina, Maradona đã có 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 34 bàn thắng. Maradona đã chơi ở 4 kỳ FIFA World Cup, bao gồm cả World Cup 1986 ở Mexico, nơi ông là đội trưởng của Argentina và đưa đội bóng giành chiến thắng trước Tây Đức trong trận chung kết.

Hương Vũ

Theo Express

Nguồn tin: dantri.com.vn


FIFA   HLV   Khởi nghiệp   Kona   Tổng thống   World Cup   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...