17/01/2021 9:10  
Tương lai của HLV Zidane thêm một lần bị nghi ngờ. Trước sự tụt dốc của Real Madrid trong thời gian qua, Zizou đang mất dần niềm tin ở CLB.

Trong bối cảnh Barcelona đang tốt dần lên thì Real Madrid lại đi theo hướng ngược lại. Trong thời gian qua, đoàn quân của HLV Zidane đang trôi dần khỏi quỹ đạo. Trong 4 trận gần nhất, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha mới chỉ thắng 1 trận (hòa 2, thua 1).

Điều đáng nói, việc Real Madrid hòa tới 2 trận "vô duyên" ở La Liga trước Elche và Osasuna khiến cho họ bị Atletico Madrid bỏ xa tới 4 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 2 trận. Mới nhất, họ vừa để thua trước Bilbao ở trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha.

Mọi thứ đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV Zidane và thêm một lần, tương lai của chiến lược gia người Pháp bị nghi ngờ. Trong cuộc khảo sát mới đây của tờ Marca, có tới 72% CĐV Real Madrid ủng hộ sa thải Zizou. Chỉ có 28% vẫn đặt niềm tin tưởng vào HLV người Pháp.

Trong đó, có tới 53% cho rằng người tệ nhất của Real Madrid trong trận đấu với Bilbao vừa qua là... HLV Zidane.

Trong đó, cách dùng người của Zizou đang bị chỉ trích khá nhiều bởi sự cứng nhắc. Trong 3 tháng qua, khi Real Madrid thi đấu với mật độ rất dày, chiến lược gia người Pháp lại không có sự xoay vòng thích hợp.

Từ đầu mùa, thủ thành Courtois đã ra sân trong tất cả các trận. Varane chỉ vắng mặt 90 phút. Tương tự, Benzema cũng xuất hiện trong 22/25 trận đấu của CLB. Ngay cả những gương mặt luống tuổi như Luka Modric cũng xuất hiện trong 24/25 trận, Toni Kroos (23/25 trận)... Hay như Lucas Varquez đã đá chính trong 16 trận liên tiếp.

Trong khi đó, tài năng trẻ được kỳ vọng, Martin Odegaard chỉ ra sân đúng... 6 phút trong 10 trận gần nhất của CLB. Trong cuộc khảo sát trên tờ Marca, có tới 40% không hài lòng vì cách HLV Zidane bỏ phí tài năng của ngôi sao người Na Uy.

Tương tự, tài năng trẻ thi đấu rất hay hồi đầu mùa là Fede Valverde gần như không được sử dụng kể từ sau khi trở lại từ chấn thương. Những ngôi sao trẻ khác như Luka Jovic, Vinicius Jr, Éder Militão hay Rodrygo Goes cũng không được ngó ngàng. Điển hình như trường hợp của Vinicius Jr. Trong 5 trận gần nhất, chưa trận nào cầu thủ này đá quá... 25 phút (tổng cộng 44 phút/5 trận).

Trước tình hình đó, cựu danh thủ Rivaldo cho rằng HLV Zidane đang "giết chết" tài năng trẻ của CLB. Danh thủ người Brazil nói: "Trong khi ở Barcelona, Ronald Koeman đang tìm cách kết hợp giữa tài năng trẻ và những công thần như Messi, Busquets... thì HLV Zidane lại ngược lại.

Tôi đã đọc được tin tức Vinicius Jr đã bị phạt vì nhìn vào điện thoại khi đang nói chuyện với HLV Zidane. Những việc này có thể được giải quyết bằng phạt tiền, chứ không phải cấm thi đấu. Zidane đang tự làm hại những tài năng trẻ.

Theo báo giới Tây Ban Nha, việc HLV Zidane không chịu xoay tua cũng khiến cho lối chơi của Real Madrid dễ bắt bài hơn. Điều đó khiến cho Elche, Osasuna hay Bilbao có thể gây sốc.

Rõ ràng, sự tín nhiệm của HLV Zidane ở nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt Real Madrid không được như thời kỳ đầu tiên. Ông đang dần gặp bế tắc trong ý tưởng ở mùa này, để kéo Los Blancos trở lại.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Tương lai   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...