26/11/2020 19:20  
Cristiano Ronaldo đang là chân sút số 1 trong lịch sử tồn tại của top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng Messi kém anh chẳng bao xa.

Ronaldo và Ibrahimovic thi ghi cú đúp cuối tuần qua tại Serie A

Năm 2020 sắp tới hồi kết và một thập kỷ đã qua chứng kiến 2 siêu sao bóng đá trở thành những tay săn bàn hay nhất trong lịch sử thế giới. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã khiến cuộc đua Quả bóng Vàng mỗi năm trở nên rất hấp dẫn bởi cuộc so kè giữa họ không chỉ về danh hiệu tập thể mà còn cả khả năng lập công, và mỗi chiến tích ghi bàn của họ đều được ghi nhớ.

Tạp chí France Football mới đây đã cho công bố danh sách thống kê top 10 chân sút ghi bàn hay nhất trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp, Đức, TBN và Italia. Và Ronaldo cùng với Messi là hai chân sút dẫn đầu danh sách, Ronaldo đã ghi được 455 bàn thắng trong khi Messi ghi được 447 bàn thắng.

Với Ronaldo, trong 455 bàn thắng của anh thì có 84 bàn trong 6 mùa giải ở MU, 311 bàn trong 9 mùa giải tại Real Madrid và 60 bàn trong 3 mùa giải tại Juventus. Ronaldo đã đoạt ngôi Vua phá lưới giải VĐQG tổng cộng 4 lần, trong đó 1 lần tại Premier League và 3 lần tại La Liga.

Toàn bộ 447 bàn thắng của Messi đều được ghi cho Barcelona tại La Liga và anh đã đoạt 7 ngôi Vua phá lưới trong sự nghiệp. Việc anh chỉ kém Ronaldo có 8 bàn trong khi trẻ tuổi hơn CR7 có nghĩa anh đủ khả năng để vượt lên danh thủ người Bồ Đào Nha trong tương lai.

Tiếp theo trong danh sách là huyền thoại người Anh Jimmy Greaves với 366 bàn, ông đã ghi 124 bàn tại Chelsea, 220 bàn tại Tottenham và 13 bàn tại West Ham cộng thêm 9 bàn trong thời gian ngắn đá cho AC Milan ở Italia. Greaves đã đoạt tới 6 ngôi Vua phá lưới ở giải VĐQG Anh, 2 lần cho Chelsea và 4 lần cho Tottenham.

Greaves chỉ hơn “Der Bomber” Gerd Muller đúng 1 bàn, huyền thoại người Đức ghi toàn bộ 365 bàn thắng của mình ở Bundesliga cho Bayern Munich và đoạt 7 ngôi Vua phá lưới trong sự nghiệp. Sau Muller là 2 danh thủ của bóng đá Anh, Steve Bloomer ghi 317 bàn thắng cho Derby County & Middlesbrough và đoạt 5 Vua phá lưới trong khi Dixie Dean ghi toàn bộ 310 bàn thắng ở giải VĐQG Anh chỉ cho Everton và 3 lần đoạt Vua phá lưới.

Delio Onnis là cầu thủ người Argentina thứ 2 sau Messi xuất hiện trong top 10 và 299 bàn thắng của ông được ghi chỉ tại giải VĐQG Pháp, nơi ông là Vua phá lưới 5 lần trong màu áo Reims, Monaco và Tours và có một cuộc đua ngôi Vua phá lưới Ligue 1 đáng nhớ với đồng hương Carlos Bianchi kéo dài 11 năm (mỗi người 5 lần). Hoàn tất top 10 là Gordon Hodgson, một huyền thoại Liverpool ở nửa đầu thế kỷ XX với 287 bàn thắng cho “The Kop”, Aston Villa và Leeds United.

Zlatan Ibrahimovic là danh thủ thứ 3 còn thi đấu góp mặt trong top 10, xếp thứ 9 sau khi vượt qua Hodgson với cú đúp vào lưới Napoli cuối tuần qua. Ibra là cầu thủ duy nhất của top 10 ghi số bàn thắng của mình cho 6 CLB khác nhau ở 4 giải VĐQG, trong 287 bàn anh ghi thì 142 bàn ở Serie A (23 bàn tại Juventus, 57 bàn tại Inter Milan, 62 bàn tại AC Milan), 16 bàn tại La Liga cho Barcelona, 17 bàn tại Premier League cho MU và 113 bàn tại Ligue 1 cho Paris Saint-Germain.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Leeds United   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...