16/03/2021 23:21  
Ronaldo dường như sẽ tiếp tục ở lại Juventus, và đang đàm phán gia hạn hợp đồng mới. Nhưng để có chỗ đứng cho siêu sao người Bồ Đào Nha ở Turin, "Bà đầm già" cần hy sinh một ngôi sao khác.

  

Juventus lao đao vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến thế giới bóng đá nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề. Các đội bóng lớn nhất, giàu truyền thống nhất chính là những đối tượng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Trong số này có CLB Juventus.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu tiên của mùa giải 2020/21 khiến người hâm mộ Juventus lo lắng. Nhà vô địch Serie A 9 năm liên tiếp lỗ 115,45 triệu euro, gấp hơn đôi so với mùa giải trước. Và đây rõ ràng là một con số đáng báo động trong tình cảnh đại dịch vẫn đang bủa vây lấy xứ sở mỳ ống.

Do đó, các cầu thủ hưởng lương cao của Juventus đang trở thành gánh nặng. Hơn ai hết, siêu sao Cristiano Ronaldo chính là cầu thủ hưởng lương cao nhất không chỉ của Juventus mà còn với toàn bộ giải Serie A. Theo Football Italia, mức lương của CR7 đang là 31 triệu euro/mùa. Như vậy, tiền lương của một mình Ronaldo đã bằng 1/4 khoản lỗ kỷ lục của "Bà đầm già".

Nhưng khốn nỗi, Ronaldo đang là biểu tượng không chỉ về mặt chuyên môn, mà còn là "con gà đẻ trứng vàng" trên khía cạnh tài chính. Siêu sao người Bồ Đào Nha giúp Juventus duy trì sức hút thương hiệu với các nhà đầu tư cũng như các nhãn hàng. Do vậy, khả năng cao là đội bóng thành Turin sẽ tiếp tục giữ chân Ronaldo.

Vì Ronaldo, De Ligt sẽ bị bán?

Vậy thì, sẽ có những người khác phải "thế thân" cho Ronaldo để giảm thiểu khoản lỗ kỷ lục này. Theo nguồn tin của Football Italia, cầu thủ đang hưởng lương cao thứ hai tại Juventus là cầu thủ trẻ Mathijs De Ligt. Ngôi sao trẻ người Hà Lan hiện đang nhận được 8 triệu euro/mùa. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Dybala (7,3 triệu euro/mùa), Rabiot và Ramsey (cùng 7 triệu euro), Bonucci và Szczesny (cùng 6,5 triệu euro)...

Do đó, những cái tên như De Ligt, Rabiot, Ramsey đang đứng trước nguy cơ sẽ bị thanh lý trong mùa hè 2021 tới đây, vừa để giảm bớt quỹ lương vừa có tiền chuyển nhượng để cân đối tài chính. Thời gian vừa qua, người ta được chứng kiến những cầu thủ hưởng lương thấp như trung vệ Demiral (1,8 triệu euro/mùa) hay tiền vệ McKennie (3 triệu euro) được sử dụng nhiều hơn. Họ là sự chuẩn bị cho cuộc chia tay của nhiều ngôi sao lớn ở sân Allianz.

Nhà báo thể thao uy tín Tancredi Palmeri khẳng định, bán Mathijs de Ligt có thể là phương án của Chủ tịch Andrea Agnelli. Do tuổi còn trẻ và lịch sử từng chơi thành công tại Champions League cho Ajax, ngôi sao người Hà Lan luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Việc kiếm khoảng 80 triệu euro từ việc bán De Ligt hoàn toàn không khó với Juventus.

Năm 2019, Juventus tốn khoảng 75 triệu euro để mua De Ligt, chưa kể 10 triệu điều khoản phụ. Trong gần 2 năm, trung vệ 21 tuổi đã chơi 60 trận cho "Bà đầm già". Hiện có tin MU, Real Madrid và đặc biệt là PSG muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ trẻ này.

De Ligt từng giành giải Cậu bé Vàng năm 2018, danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ hay nhất năm. Anh là hậu vệ duy nhất giành giải này trong 18 năm tổ chức bầu chọn. Tuyển thủ Hà Lan cũng đã lọt vào đội hình tiểu biểu FIFA FIFPro, UEFA và IFFHS năm 2019.

Ở tuổi 21, De Ligt vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ giàu tiềm năng nhất hiện nay. Nếu phải hy sinh một cầu thủ như thế, chắc chắn Juventus sẽ rất tiếc nuối. Nhưng biết sao được, họ đơn giản không thể mất "cá mập" Ronaldo.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   FIFA   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...