27/03/2021 0:25  
Cristiano Ronaldo muốn Juventus tăng cường lực lượng cho tham vọng vô địch Champions League và Serie A mùa tới.

Hợp đồng hiện tại của Ronaldo chỉ còn hiệu lực đến hè 2022. Và theo Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes - người đại diện cho siêu sao Bồ Đào Nha - sẽ gặp Juventus để bàn bạc về tương lai của thân chủ. Nhưng cuộc gặp này sẽ chỉ diễn ra khi mùa giải này kết thúc.

Trong trường hợp ở lại, Ronaldo muốn Juventus tăng cường lực lượng ngay trong hè 2021 để đội bóng đủ sức cạnh tranh các danh hiệu như Champions League và Serie A ở mùa tới. Cũng theo La Gazzetta dello Sport, Ronaldo đề xuất Juventus chiêu mộ thêm một tiền đạo có khả năng hỗ trợ anh như Karim Benzema ở Real Madrid năm xưa, và một tiền vệ công có khả năng kiến tạo nhiều bàn thắng.

Nhưng nếu Ronaldo muốn ra đi, Juventus sẽ không cố giữ. Khi đó, bến đỗ tiềm năng nhất của anh sẽ là Real Madrid. Nhưng theo AS, Ronaldo phải chấp nhận chịu thiệt đáng kể nếu muốn tái hợp đội bóng cũ, vì Real không đủ tiềm lực tài chính để trả số tiền 36,5 triệu USD mỗi năm mà anh đang lĩnh tại Juventus.

Real cũng có lý do để ra điều kiện với Ronaldo, bởi họ hiện có kế hoạch săn hai sao trẻ Kylian Mbappe và Erling Haaland với tham vọng xây dựng hàng công cho tương lai lâu dài.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn với 30 bàn thắng cho Juventus qua 34 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, anh bị chỉ trích dữ dội vì thất bại của đội nhà ở vòng 1/8 Champions League. Ngoài ra, tham vọng giành Serie A lần thứ 10 liên tiếp cũng khó thành, khi để Juventus hiện kém đầu bảng Inter tới 10 điểm.

Ronaldo hiện cùng tuyển Bồ Đào Nha dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Ở trận ra quân hôm 24/3, cầu thủ 36 tuổi tịt ngòi, nhưng Bồ Đào Nha vẫn thắng Azerbaijan 1-0 nhờ một bàn đá phản. Trong đợt tập trung lần này, nhà đương kim vô địch châu Âu còn gặp Serbia ngày 28/3 và Luxembourg ngày 31/3.

Hồng Duy tổng hợp

Nguồn tin: vnexpress.net


Azerbaijan   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...