27/11/2020 14:35  
Trong số các xác máy bay có mặt tại "nghĩa địa tiêm kích" gần Moscow, có một vài chiếc tiêm kích huyền thoại MiG-21MF, MiG-23ML và thậm chí cả tiêm kích thế hệ 4 hiện đại MiG-29A mà hiện vẫn còn dùng ở nhiều quốc gia.

Trong chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã chế tạo hàng nghìn máy bay tiêm kích máy bay cường, kích và máy bay ném bom tạo nên một lực lượng không quân hùng mạnh nhất châu Âu. Mặc dù rất nhiều trong số đó có hàm lượng công nghệ thấp, nhưng các loại máy bay Liên Xô được đánh giá là rất cơ động và chắc chắn. Ví dụ như dòng máy bay tiêm kích MiG nổi bật hơn hẳn các tiêm kích ở châu Âu thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Flick Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga mới đã không đủ khả năng duy trì kho máy bay chiến đấu khổng lồ với nền kinh tế rệu rã thời hậu Xô Viết. Chính vì thế, hàng nghìn máy bay chiến đấu đã bị vứt bỏ không thương tiếc thay vì bảo quản chúng lâu dài. Đến nay, những chiến đấu cơ tối tân chỉ còn là những khung sắt gỉ nằm rải rắc khắp lãnh thổ rộng lớn của Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Flick Trong ảnh là dàn máy bay tiêm kích MiG từng được Viện Kỹ thuật Moscow sử dụng để giảng dạy, huấn luyện hiện nằm hoen gỉ không thể thê thảm hơn tại Dolgoye Ledovo - phía Đông thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Flick Trong số các xác máy bay tiêm kích có mặt tại đây, có một vài chiếc tiêm kích huyền thoại MiG-21MF, MiG-23ML và thậm chí cả tiêm kích thế hệ 4 hiện đại MiG-29A mà hiện vẫn còn dùng ở nhiều quốc gia. Nguồn ảnh: Flick Trong ảnh là phần xác không toàn vẹn của một máy bay tiêm kích MiG-29A. Nguồn ảnh: Flick Hai chiếc MiG-21MF và gần đó là một máy bay trực thăng tấn công Mi-24A. Nguồn ảnh: Flick Một số máy bay bị tháo bỏ hết phụ tùng, nhưng có chiếc vẫn còn nguyên xi. Nguồn ảnh: Flick Bộ đôi tiêm kích MiG-23ML về hưu mà không có chỗ đẹp để “dưỡng già”. Nguồn ảnh: Flick Video Mục sở thị chiến đấu cơ MiG-35 của quân đội Nga - Nguồn: THP

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...