30/10/2020 8:10  
Có rất nhiều bộ phim kinh dị trở thành biểu tượng, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ diễn xuất của các diễn viên nhí.

Dưới đây là 10 sao nhí trong các phim kinh dị nổi tiếng và cuộc sống hiện tại của họ:

Chloë Grace Moretz

Chloë Grace Moretz bắt đầu sự nghiệp với vai diễn trong bộ phim kinh dị “The Amityville Horror” (Chuyện rùng rợn ở Amityville - 2005) và “The Eye” (Con mắt âm dương - 2008). Về sau, cô tiếp tục tham gia nhiều phim kinh dị khác, nổi bật là vai diễn Carrie trong bộ phim cùng tên. Phim sản xuất năm 2013 và có tựa tiếng Việt là “Cơn thịnh nộ của Carrie”. Vai diễn gần đây nhất của cô là Maude Garrett trong “Shadow in the Cloud” (Bóng mây - 2020).

Abigail Breslin

Bộ phim đầu tiên của Abigail Breslin, diễn viên sinh năm 1996, là phim kinh dị “Signs” (Dấu hiệu - 2002). Lên 10 tuổi, Breslin đã được đề cử tại giải Oscar ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong “Little Miss Sunshine” (Hoa hậu nhí ánh dương - 2006). Breslin sau đó còn góp mặt trong bộ phim “Dirty Dancing” (Vũ điệu hoang dã) hồi năm 2017, rồi tiếp tục tham gia các phim kinh dị khác như “Scream Queens” (Sát nhân trường học) hay “Zombieland: Double Tap” (Vùng đất thây ma: Cú bắn đúp).

Carrie Henn

Carrie Henn là diễn viên nhí trong bộ phim kinh điển “Aliens” (Người ngoài hành tinh) công chiếu năm 1986. Khi Henn 9 tuổi, cô bé được chọn vào vai Newt, một em bé mồ côi trong “Aliens”. Về sau, Henn rời bỏ nghiệp diễn xuất và trở thành một giáo viên.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst đóng vai Claudia trong “Interview with the Vampire” (Phỏng vấn ma cà rồng) vào năm 1994 khi cô bé 11 tuổi. Trong phim, cô đóng chung với Tom Cruise và Brad Pitt. Trước đó, cô đã có vài vai diễn nhỏ trên truyền hình. Sau thành công của bộ phim xoay quanh ma cà rồng, Dunst nhận được vai Judy Shepherd trong “Jumanji”, đóng chung với Robin Williams.

Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong các bộ phim mang tính biểu tượng như sê-ri phim “Người Nhện”, “Bring It On” (Bốc lửa) hay “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Ký ức tình yêu).

Haley Joel Osment

Haley Joel Osment đóng vai chính trong phim “The Sixth Sense” (Giác quan thứ 6 - 1999) khi mới 11 tuổi. Câu nói của Osment trong phim: “Con nhìn thấy người chết” đã trở thành một câu thoại kinh điển trong dòng phim kinh dị.

Về sau, Osment tiếp tục theo nghiệp diễn xuất và xuất hiện trong các chương trình truyền hình và các bộ phim điện ảnh. Gần đây nhất, anh xuất hiện trong “Star Trek: Lower Decks”, “Death of a Telemarketer” và “Robot Chicken”.

Năm ngoái, anh trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng mọi người thường thấy các sao nhí có khởi đầu rực rỡ nhưng rồi đều đi đến con đường tàn lụi, tự hủy hoại bản thân. Anh khẳng định mình không nằm trong số đó.

Hai chị em sinh đôi Lisa và Louise Burns

Cặp song sinh Lisa and Louise Burns từng đóng vai hai chị em nhà Gradys trong “The Shining”, bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết ra mắt hồi năm 1977 của nhà văn Stephen King. Hai chị em nhà Burns tham gia bộ phim lúc họ mới 10 tuổi. Hai cô bé không đóng thêm phim nào sau đó, nhưng vẫn xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến bộ phim kinh điển này. Ngày nay, Lisa Burns là một luật sư và Louise Burns là một nhà nghiên cứu khoa học.

Daveigh Chase

Daveigh Chase đóng vai con ma Samara đáng sợ trong “The Ring” (Vòng tròn ma quái). Sau bom tấn “The Ring”, Chase vẫn hoạt động nghệ thuật và làm công việc lồng tiếng cho phim. Cô cũng tham gia các bộ phim như “American Romance”, “Transference” và “Wild Blue.”

Miko Hughes

Vai diễn đầu tiên trên màn ảnh của Miko Hughes là Gage Creed trong “Pet Sematary” (Nghĩa địa ma quái), bản gốc năm 1989. Lúc đó Hughes mới 3 tuổi. Sau đó, Hughes tiếp tục đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình. Gần đây anh cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim kinh dị như “The Untold Story” (Chuyện chưa kể) và “Remains” (Hồn ma trở lại).

Alex Vincent

Alex Vincent lần đầu tiên tham gia diễn xuất là trong phim “Child’s Play” (Búp bê sát nhân) khi mới 6 tuổi. Anh cũng đóng vai chính trong phần 2 của “Búp bê sát nhân” ra mắt vào năm 1990. Vincent tạm ngừng diễn xuất vào năm 1993, sau đó trở lại vào năm 2008 với phim “Dead Country”. Bộ phim ấn tượng gần đây của Vincent là “Curse of Chucky” (Lời nguyền của Chucky) ra mắt vào năm 2013 và “Cult of Chucky” (Sự trả thù của Chucky) ra mắt vào năm 2017.

Brandon Adams

Brandon Adams bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong phim “Moonwalker” của Michael Jackson, đến năm 1991, anh có vai chính trong “The People Under the Stairs” (Những người dưới cầu thang). Adams đã tạm ngừng diễn xuất để tập trung vào sự nghiệp của một rapper.

Ngô Minh
Theo Insider

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hoa hậu   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...