16/04/2021 21:06  
Theo Sina hôm 15.4, trong lần chia sẻ mới nhất với truyền thông, tài tử đình đám một thời Triệu Văn Tuyên đã tiết lộ cuộc sống về hưu của mình. Ông đang trải qua những ngày tháng êm đềm ở vùng thôn quê Ninh Ba (Trung Quốc) trong ngôi nhà khang trang cùng sân vườn rộng lớn phủ đầy cây cối. Hằng ngày, nam diễn viên phim Thái Bình công chúa lấy việc chăm sóc cây trồng, nuôi vịt, chơi đùa cùng chó mèo làm niềm vui. Dẫu sống lẻ bóng khi đã ngoài 60, tài tử kỳ cựu cảm thấy hài lòng với cuộc sống ít muộn phiền hiện tại.
Năm ngoái, do tình hình dịch Covid-19, Triệu Văn Tuyên về làng quê nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, ông bị gãy chân phải nằm yên một chỗ, không đi đâu suốt ba tháng. Cũng nhờ những ngày tháng này, sao phim Hỷ yến có thời gian suy ngẫm về nhiều thứ và nhận ra cuộc sống khi về hưu lại êm đềm và thư thả đến vậy.
Sau bao năm tất bật hoạt động nghệ thuật, cuối cùng, ông quyết định gác lại công việc để tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Ngày ngày, tài tử họ Triệu tất bật với việc chăm sóc 50 gốc anh đào trong vườn, nam diễn viên bầu bạn cùng 3 con mèo và 5 con chó. Ngoài ra, nghệ sĩ sinh năm 1960 cũng nuôi thêm vịt, bồ câu. Theo lời Triệu Văn Tuyên, việc cắt tỉa, vun trồng cây cối, chăm sóc bầy vật nuôi trong vườn nhà cũng đủ tiêu tốn hết một ngày.
Tài tử phim Vua tiền cho biết hiện ông sống tự do, tự tại, không phải lo nghĩ thức dậy lúc mấy giờ, tất bật theo đuổi lịch quay hay lo lắng chuyện đã đọc thuộc kịch bản hay chưa. Cuộc sống ở làng quê của nam diễn viên kỳ cựu không tuân theo thời gian biểu nhất định, thích gì làm nấy, duy chỉ có việc tập luyện thể lực là ông luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Ở tuổi lục tuần, Triệu Văn Tuyên rất chú ý đến vấn đề sức khỏe, nhất là sau vụ gãy chân khiến ông không đi lại được trong nhiều tháng. Nhờ tích cực tập gym, sinh hoạt, ăn uống khoa học, nghệ sĩ 61 tuổi vẫn sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bắp. Dù mái tóc đã điểm bạc và gương mặt hằn rõ nét thời gian, ông vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài phong độ, nam tính.
Trong khi nhiều người hâm mộ lo lắng vì Triệu Văn Tuyên vẫn mãi lẻ bóng ở tuổi xế chiều, bản thân nam diễn viên lại không để tâm đến vấn đề này. Sao phim Đại Tống cung từ thừa nhận không cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi sống độc thân và hài lòng với những gì mình đang có. Ông bộc bạch rằng bản thân chỉ cảm thấy thiếu thốn, buồn bã khi không có bầy chó mèo cưng của mình ở bên. Tài tử họ Triệu cũng thẳng thắn chia sẻ rằng ông không nghĩ đến chuyện sinh con. “Tôi đến với cuộc đời này để sống cuộc sống của chính mình. Trải qua hết hành trình dài ấy, tôi sẽ rời đi mà không giữ lại điều gì”, Triệu Văn Huyên chia sẻ đồng thời bộc bạch rằng với mình, kiếp này ông đã có đủ niềm vui, may mắn.
Sinh năm 1960 tại Đài Loan, Triệu Văn Tuyên là một trong những tài tử phong độ, tài năng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ trong thập niên 1990. Ông từng là tiếp viên hàng không trước khi được đạo diễn Lý An để mắt tới và xuất hiện trong bộ phim Hỷ yến (1993). Nam diễn viên kỳ cựu gây ấn tượng bởi ngoại hình cao ráo, phong độ cùng gương mặt nam tính, điển trai cùng diễn xuất biến hóa đa dạng trên màn ảnh.
Nghệ sĩ 61 tuổi từng ghi dấu ấn sâu đậm với các bộ phim: Ẩm thực nam nữ, Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng, Ba chị em họ Tống, Thái Bình công chúa, Tôn Trung Sơn, Vua tiền… Mới đây nhất, ông xuất hiện trong Đại Tống cung từ đóng cùng Lưu Đào, Châu Du Dân. Phim quay từ năm 2018 nhưng đến cuối tháng 3 vừa qua mới phát hành. Ngoài ra, Triệu Văn Tuyên cũng còn nhiều tác phẩm chưa lên sóng.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Cuộc sống   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...