23/10/2020 6:10  
Theo anh Đinh Văn Tường (ngụ xóm Huy Duỗi), đêm 15.10, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn trên núi Le Ngói. Anh Tường cùng vợ con và ba mẹ anh nhà gần đó rời nhà khoảng vài chục phút thì núi lở xuống, vùi nhà anh dưới hàng khối đất đá.
Đêm đó, nhiều hộ dân ở xóm Huy Duỗi cũng phải vội bỏ nhà thoát thân như gia đình anh Tường. Vụ sạt lở làm 2 người bị thương. Theo ước tính của UBND H.Sơn Tây, đã có khoảng 33.000 m3 đất đá sạt lở, vùi lấp hoàn toàn 300 m đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện này. Ông Phạm Hồng Khuyến, Trưởng phòng NN-PTNT H.Sơn Tây, cho hay ngày 22.10, khi kiểm tra ngọn núi lở, vẫn thấy hiện tượng vết nứt rộng thêm. UBND H.Sơn Tây đã lập tức tiến hành di dời, sơ tán 56 hộ dân.
Cùng ngày, tại Đắk Nông, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP.Gia Nghĩa cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành rào chắn, không cho người, xe lưu thông trên tuyến đường từ QL28 đến khu du lịch sinh thái văn hóa Liêng Nung (ở bon NJriêng, xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa) cho đến khi đơn vị thi công khắc phục xong sự cố.
Hiện nhiều đoạn tổng cộng hơn 100 m trên tuyến đường bị sụt lún, sạt lở, gây hỏng nặng nền đường, hệ thống thoát nước, mái ta luy âm. Theo chủ đầu tư và đơn vị thi công, nguyên nhân sụt lún, sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng đến địa chất công trình. Ngoài ra, mưa lớn những ngày gần đây trên địa bàn TP.Gia Nghĩa cũng gây sạt lở đất, khiến 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp; 5 cầu dân sinh bị cuốn trôi.
Tại Quảng Bình, chiều 22.10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cử đại diện vào kiểm tra hiện trường vụ sụt, trượt núi nghiêm trọng tại đoạn Km 136+850 - Km 137+300 QL12A qua Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) để bàn phương án xử lý.
Ông Hoàng Đăng Cương, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, nhận định nguyên nhân sạt lở nặng cả đoạn đường là do mưa lớn kéo dài. QL12A là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, kết nối các tỉnh Trung Lào và Đông bắc Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, vì vậy việc khắc phục sự cố để thông tuyến cần phải tiến hành khẩn cấp.
“Chúng tôi đã phối hợp với các địa phương di dời những hộ dân gần khu vực đã sạt lở, cấm người và phương tiện qua lại”, ông Cương nói. Sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông thương ở vùng biên, hàng trăm ô tô chở hàng ách tắc tại cửa khẩu.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Tổng cục   Việt Nam   du lịch   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...