07/04/2021 17:06  
Chiều nay 7.4, với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ.
Đáng chú ý, trong số này có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ông Nhạ năm nay mới 58 tuổi nhưng ông không là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.  
Ông là người duy nhất trong Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là một trong 2 Ủy viên T.Ư Đảng khoá XII được giới thiệu tái cử vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII nhưng không trúng cử. Người còn lại là Phó ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh.
Ông Nhạ là người có nhiều phát ngôn gây chú ý. Ví dụ như nói về các nữ giáo viên bị UBND TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), “ép” đi uống rượu (tháng 11.2016), ông Nhạ nói: “Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình, khi thấy không đúng thì phải đề nghị, kiến nghị. Còn lãnh đạo địa phương cứ ép thì mình phải kiến nghị lên, chứ mình thực hiện là vi phạm. Khi đã giữ nguyên tắc phẩm chất mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô đã, xong đó mới tính đến người ép buộc. Tôi đề nghị nghiêm túc từ trong ngành, từng thầy cô một phải nghiêm túc đã”.
Ông Nhạ là tiến sĩ kinh tế, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quê Hưng Yên. Ông có phong thái phát biểu bằng tiếng Anh tại các hội nghị quốc tế rất tự tin, đĩnh đạc, nhưng cũng bị "chê" là nói ngọng một số chữ trong cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Nhận xét về ông Phùng Xuân Nhạ, có hai thời kỳ đáng quan tâm là thời gian ông còn công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội và khi ông làm Bộ trưởng.
Trường Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi ông Nhạ là hiệu trưởng, đã có sự thay đổi rất lớn. Từ khoa Kinh tế chính trị thuộc Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế hiện nay được đánh giá là một trường “hot” ở Việt Nam, trong đó có công lao của ông Nhạ.
Khi làm việc tại Bộ GD-ĐT, nhiều người cho rằng, có sự thay đổi trong chính sách vĩ mô của ngành giáo dục, lương giáo viên đã thay đổi và có hiệu lực từ ngày 20.3. Ngoài ra, còn có chính sách tự chủ đại học; tự chủ của giáo viên trong giảng dạy; thứ hạng giáo dục đại học của Việt Nam tăng lên.
Việt Nam lần đầu tiên có 4 cơ sở giáo dục lọt vào tốp 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới, theo xếp hạng 2021 Best Global Universities Rankings của Tạp chí US New & Word Report (Mỹ).
Chuyển đổi số trong giáo dục đã bước một bước tiến dài để hướng đến mục tiêu “Việt Nam đi tiên phong và trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số về giáo dục và đào tạo.
Ngành Giáo dục đã hoàn tất việc số hóa, gắn mã định danh cho hơn 53.000 cơ sở giáo dục đào tạo, 24 triệu học sinh, sinh viên và 1,4 triệu giáo viên. Đồng thời, xây dựng và phát triển kho học liệu số dùng chung (bao gồm cả học liệu mở) với khoảng 5.000 bài giảng e-learning, 2.000 video bài giảng trên truyền hình, 200 thí nghiệm ảo, 200 đầu sách giáo khoa, 35.000 câu hỏi trắc nghiệm và trên 7.500 luận án tiến sĩ.
Trong thời gian ông Nhạ giữ cương vị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trong ngành Giáo dục xảy ra nhiều bê bối, gây bức xúc xã hội như vụ nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình và Lạng Sơn năm 2018. Cũng trong năm 2018, Bộ GD-ĐT ra dự thảo Quy chế công tác học sinh sinh viên, trong đó có quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”.
“Giáo dục là lĩnh vực mà chúng ta luôn nói là hàng đầu nhưng kết quả giáo dục lại là điểm kém sáng nhất trong bức tranh của Chính phủ 2016 - 2021,” PGS - TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội đoàn An Giang, phát biểu tại diễn đàn Quốc hội.

Nhận xét về cách thức thi tốt nghiệp THPT, ông Hiếu nói tại diễn đàn Quốc hội ngày 30.5.2019: “Mỗi năm một lần, Bộ thay đổi cách thức thi tốt nghiệp THPT nhưng càng cải cách, kết quả lại càng kém hơn, tiêu cực nhiều hơn”.

Trong lần công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ngày 25.10.2018, ông Nhạ là người đạt số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 48 chức danh do Quốc hội bầu, với chỉ 28,87% phiếu tín nhiệm cao.
Hiện chưa rõ sau khi Quốc hội miễn nhiệm, ông Phùng Xuân Nhạ sẽ chuyển sang vị trí công tác nào, vì ông vẫn chưa tới tuổi nghỉ hưu.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   Chính phủ   Giáo dục   Hà Nội   Kinh tế   Việt Nam   Xã hội   chính sách   diễn đàn   hành vi   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...