03/04/2021 2:21  
Được ví như “Ngôi sao xanh trên bầu trời phía Tây Hà Nội”, HaDo Charm Villas không chỉ thu hút bởi không gian như resort mà còn mang đến cơ hội đầu tư sinh lời với vị trí đắc địa, “hiếm có khó tìm”.

Shophouse – Xu hướng đầu tư sinh lời được ưa chuộng

Năm 2020 là một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Dịch Covid-19 đã cuốn sạch thành quả cũng như tích lũy của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, kể từ quý 3/2020 tới nay, bất động sản bỗng phục hồi mạnh mẽ và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tối màu đó.

Sang năm 2021, trước những diễn biến khó lường và đầy rủi ro của thị trường chứng khoán, các kênh đầu tư an toàn như gửi tiết kiệm hoặc mua vàng lại sinh lời quá ít, thì bất động sản lại trở thành kênh đầu tư tiềm năng được ưa chuộng, đặc biệt là phân khúc shophouse với pháp lý chắc chắn, sở hữu lâu dài.

Với ưu điểm nổi trội là sản phẩm 2 trong 1, vừa để ở, vừa có giá trị tự khai thác kinh doanh mang lại cơ hội tăng giá tốt hơn so với các sản phẩm khác, shophouse vẫn luôn là sự lựa chọn của các nhà đầu tư có tiềm lực.

Mới đây, một báo cáo của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đã chỉ ra rằng, trong khi giao dịch đất nền, condotel giảm mạnh so với hồi đầu năm ngoái thì các sản phẩm shophouse tại những dự án có thương hiệu được bán rất tốt, tính thanh khoản luôn ở mức cao.

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội so với các phân khúc khác nhưng sự thiếu hụt nguồn cung các sản phẩm có vị trí đẹp, quy hoạch bài bản, thiết kế xứng tầm và tiềm năng kinh doanh khiến shophouse được dự đoán sẽ tiếp tục gây sốt trong thời gian tới.

Vị trí kim cương đón sóng thị trường 

Trong số những dự án lớn và uy tín tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, dễ dàng nhận thấy Hado Charm Villas của Tập đoàn Hà Đô là điểm sáng nổi bật. Dự án tọa lạc tại vị trí đắt giá, nằm ngay tại tuyến đường trọng yếu của thành phố, có tốc độ phát triển nhanh chóng, thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế từ khu vực. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục của Hà Nội chỉ với vài phút lái xe.

Hado Charm Villas có 49 lô shophouse thiết kế hiện đại, diện tích từ 100m2-200m2, thừa hưởng trọn vẹn tất cả cơ sở hạ tầng đẳng cấp và hệ thống tiện ích tại khu đô thị, thuận lợi cho việc kinh doanh và sinh lợi nhuận trong tương lai.

Các căn shophouse tại Hado Charm Villas được bố trí trải dài trên trục đường Liên khu 8 rộng 50m đã được khởi công xây dựng vào ngày 17/11/2020 vừa qua. Trục đường quan trọng này nối liền Đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 423, chạy qua địa bàn xã An Khánh và An Thượng. Khi hoàn thành, đường Liên khu 8 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông của địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội của 2 xã An Khánh và An Thượng phát triển.

Ngoài ra, tuyến tàu điện trên cao số 5 Văn Cao – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – ĐL.Thăng Long – Hòa Lạc đang được xem xét triển khai sớm. UBND TP. Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị các nguồn lực để có thể đưa vào khai thác Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 5 trị giá 65.404 tỷ đồng vào năm 2026.

Các chuyên gia bất động sản đánh giá nếu như Hado Charm Villas được cho là nằm trên quỹ đất vàng thì các căn shophouse trong dự án đã được bố trí ở vị trí kim cương. Với vị trí này, các căn shophouse sẽ rất dễ cho thuê, hứa hẹn mang về tỷ lệ tăng giá 20-30% và trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư thông thái.

Mặt khác, Hado Charm Villas còn thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng bởi quy hoạch cảnh quan đồng bộ song song với chuỗi tiện ích đẳng cấp.

Dự án được quy hoạch theo lối kiến trúc hiện đại, sang trọng mang phong cách Châu Âu, thiết kế đồng bộ, hiện đại cùng mặt tiền thoáng rộng, tầm nhìn khoáng đạt, mỗi căn shophouse đều sở hữu tối đa công năng cho người sử dụng cũng như đảm bảo tận hưởng được tiện ích và cảnh quan chung của toàn khu đô thị.

Cộng hưởng những ưu thế trên cùng với việc đón đầu thời cơ trước thềm Hoài Đức lên quận vào năm 2022 chắc chắn phân khúc shophouse tại Hado Charm Villas sẽ trở thành tâm điểm đối với các nhà đầu tư thông thái trong thời gian tới.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bất động sản   Covid   Covid-19   Hà Nội   Tập đoàn   Việt Nam   Xu hướng   chuyên gia   hạ tầng kỹ thuật   quy hoạch   Đường sắt   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...