20/10/2020 16:20  
Tàu khu trục lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ, USS Zumwalt, của Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa Standard Missile-2 trong lần đầu khai hỏa.

Hải quân Mỹ ngày 19/10 thông báo, tàu USS Zumwalt đã phóng thử tên lửa đầu tiên vào ngày 13/10 tại bãi thử Point Mugu ở khu vực bờ biển California. Chiến hạm này đã dùng hệ thống phóng thẳng đứng MK 57 để khai hỏa tên lửa Standard Missile-2.

“Thử nghiệm không chỉ thể hiện rằng USS Zumwalt có khả năng phóng tên lửa và tự phòng vệ, mà đây còn là một bước đi quan trọng hướng tới những cuộc thử nghiệm cấp độ cao hơn với hệ thống chiến đấu trên tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ”, thông báo của Hải quân Mỹ cho hay.  

USS Zumwalt, siêu tàu khu trục tàng hình trị giá 4,4 tỷ USD, được coi là biểu tượng cho sự phát triển của nền quân sự Mỹ, cũng như tham vọng giữ vững vị trí nền hải quân uy lực nhất nhì thế giới hiện tại. 

USS Zumwalt được coi là “nỗi ám ảnh” với bất cứ đối thủ nào của Mỹ do nó có thể mang hệ thống vũ khí mạnh mẽ gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đất đối không, các loại tên lửa săn ngầm, các bệ phóng tên lửa Mk. 57 VLS, súng cỡ nòng 155 mm và súng phòng không MK-110 cỡ 57 mm, có tầm bắn lên tới 160 km.

Ban đầu, USS Zumwalt được thiết kế để thay thế các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, song do giá thành quá đắt đỏ lên tới 4,4 tỷ USD cùng một số trục trặc kỹ thuật nên chỉ có 3 chiếc được đóng cho tới thời điểm hiện tại. Tuy vậy, USS Zumwalt được mệnh danh là “tàu chiến mặt nước sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới”.

USS Zumwalt được đưa vào biên chế quân đội Mỹ năm 2016, nhưng nó chưa được trang bị hệ thống chiến đấu. Tới năm nay, hải quân Mỹ mới nhận bàn giao tàu này. Zumwalt dự kiến sẽ có khả năng tác chiến vào năm 2021.

USS Zumwalt hiện là tàu khu trục kích thước lớn nhất của Mỹ, với chiều cao 32 m, thân tàu dài 182 m, lượng giãn nước trên 14.000 tấn. Tàu chạy được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm tiên tiến và nhiều vũ khí hiện đại.

Điểm nổi bật của USS Zumwalt là phần thiết kế mới mẻ, khi hãng chế tạo đã quyết định giấu các thiết bị ăng-ten, radar và thông tin liên lạc viễn thông vào trong một cấu trúc đa giác nặng 900 tấn trên thân tàu. Nhờ thiết kế thanh mảnh và đặc biệt, tàu có thể thu được sóng radar và nâng cao khả năng tàng hình của tàu.

Tuy nhiên, USS Zumwalt cũng là tàu chiens gây nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu do nó gặp vấn đề với hệ thống điện và lỗi kỹ thuật khác. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà Mỹ quyết định dừng chưa đặt hàng tiếp siêu hạm này.

Đức Hoàng

Tổng hợp

Nguồn tin: dantri.com.vn


công nghệ tiên tiến  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...