22/01/2021 17:20  
Man City không có bất kỳ đại diện nào trong đội hình xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh nửa đầu mùa, theo thống kê từ Opta.

   

Thủ môn: Emiliano Martinez (Aston Villa)

Thủ môn người Argentina đang thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc trong màu áo Aston Villa, giúp đội nhà thủng lưới ít thứ 2 tại giải (18 bàn thua), chỉ kém Man City (13 bàn thua). Anh có 8 lần giữ sạch lưới sau 14 lần ra sân từ đầu mùa ở Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, cựu thủ môn Arsenal còn cản được tới 76% những cú sút phải đối mặt.

Hậu vệ phải: Reece James (Chelsea)

Khi mà Trent Alexander-Arnold thi đấu trồi sụt, Reece James là cái tên nổi lên ở vị trí hậu vệ phải. Với khả năng lên công về thủ ấn tượng, James đạt 22,4% độ chính xác trong những cú lật cánh, tốt thứ 2 trong số những hậu vệ cánh ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Ngoài ra, cầu thủ này còn tạo ra 27 cú tắc bóng với tỉ lệ thành công 63%, xếp thứ 4 trong số những hậu vệ cánh.

Trung vệ: Fabinho (Liverpool)

Trong bối cảnh hàng thủ Liverpool liên tục gặp sóng gió với những tổn thất nhân sự, đặc biệt là trường hợp của Virgil van Dijk hồi đầu mùa, phong độ tuyệt vời của Fabinho chính là cứu cánh cho mùa giải của “The Kop”. Ngôi sao 27 tuổi chính là cầu thủ tắc bóng nhiều nhất và giải nguy bằng đầu nhiều nhất của Liverpool.

Trung vệ: Kurt Zouma (Chelsea)

Dù sự hiện diện của Thiago Silva và Edouard Mendy đã giúp Chelsea cải thiện thấy rõ về khả năng phòng ngự, song phong độ ổn định của Zouma cũng là thứ không thể không nhắc đến. Zouma có 38 pha đánh đầu giải nguy, nhiều thứ 4 ở Ngoại hạng Anh, và thành công 75% trong số những cú tắc bóng cùng 66% trong số những pha đấu tay đôi.

Hậu vệ trái: Andrew Robertson (Liverpool)

Ngôi sao người Scotland càng chơi càng hay trong màu áo Liverpool. Từ đầu mùa anh đã có 5 pha kiến tạo từ cánh trái, nhiều nhất trong số các hậu vệ ở Ngoại hạng Anh, và nhiều thứ 5 trong số tất cả đang cầu thủ đang chơi tại giải. Robertson cũng là cái tên duy nhất trong hàng thủ “The Kop” chưa phải ngồi ngoài vì chấn thương, góp phần giúp đội nhà có 5 trận sạch lưới.

Tiền vệ trụ: Yves Bissouma (Brighton)

Dù Brighton chưa có được một vị trí khả quan ở mùa giải năm nay, song phong độ của Bissouma xứng đáng được xếp hàng đầu tại giải. 48 cú tắc bóng đã tạo ra của Bissouma là thông số nhiều thứ 2 ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Bên cạnh đó, ngôi sao người Mali còn thắng hơn nửa số pha đấu tay đôi, chứng minh anh là một trong những tiền vệ đánh chặn đáng xem nhất.

Tiền vệ công: Bruno Fernandes (MU)

Fernandes tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của mình lên lối chơi của MU, khi góp phần giúp “Quỷ đỏ” thăng hoa và chiễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Từ đầu mùa, Fernandes đã góp công vào 18 bàn thắng cho MU (11 bàn, 7 kiến tạo), nhiều thứ 2 tại giải. Anh cũng xếp thứ 2 ở hạng mục tạo cơ hội, với 47 lần đưa đồng đội vào thế ghi bàn từ đầu mùa.

Tiền vệ công: Jack Grealish (Aston Villa)

Ngôi sao 25 tuổi vẫn đang một mình kéo đoàn tàu Aston Villa đi lên, bất chấp đội hình không hề có ngôi sao. Grealish đã có 5 bàn và 9 kiến tạo từ đầu mùa ở Ngoại hạng Anh, cùng với đó là 51 lần trao cơ hội ghi bàn cho đồng đội, nhiều nhất tại giải. Với lối chơi lắt léo và đầy tinh quái, anh cũng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất từ đầu mùa.

Tiền đạo phải: Mohamed Salah (Liverpool)

Dù có những đồn đoán không mấy tích cực về tương lai, song Salah vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc với phong độ ghi bàn chưa hề giảm sút. Ngôi sao người Ai Cập vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ngoại hạng Anh với 13 pha lập công, bên cạnh đó là 3 đường kiến tạo. Tham vọng bảo vệ ngôi vương của Liverpool chắc chắn sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng làm bàn của Salah.

Tiền đạo trái: Son Heung Min (Tottenham)

Ngôi sao người Hàn Quốc cho thấy mùa giải năm nay rất có thể sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Với 12 bàn thắng và 6 kiến tạo từ đầu mùa, Son cho thấy anh thực sự thăng hoa trong cách bố trí mới của HLV Jose Mourinho. Sự kết hợp với Harry Kane tạo ra nguồn cảm hứng mới cho Son, và sẽ không bất ngờ nếu Spurs kết thúc mùa giải năm nay với một vị trí trong top 3.

Tiền đạo cắm: Harry Kane (Tottenham)

Trong một mùa giải mà những Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy và Patrick Bamford đạt phong độ cao, sự vươn lên của Kane vẫn cho thấy đẳng cấp của anh. 11 pha kiến tạo, trong đó đa phần dành cho Son Heung Min là sự khác biệt mà Kane tạo ra ở mùa này, cùng với đó là 12 pha lập công. Việc được bố trí đá lùi thực sự đã giúp Kane tìm thấy bản ngã của mình.

Đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh nửa đầu mùa (theo Opta)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...