25/12/2020 0:20  
Liverpool cùng đối thủ truyền kiếp MU đang bay cao ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sau 14 vòng đấu. Họ cũng được một siêu máy tính tiên đoán kết quả rất tươi sáng vào cuối mùa giải này. Trong khi đó, Man City, Arsenal và cả Chelsea bị nghi ngờ về khả năng bứt phá ở giai đoạn nước rút.

   

Video MU đại thắng Leeds United 6-2 ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh mùa này (Bản quyền clip thuộc K+):

Giải Ngoại hạng Anh mùa 2020/21 đã trải qua 14 vòng đấu với nhiều sự ganh đua hấp dẫn và không kém phần bất ngờ. Đương kim vô địch Liverpool đang quyết tâm bảo vệ ngôi vương xứ sở sương mù. “The Kop” cũng đang là đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh mùa này với 31 điểm sau 14 trận đã đấu.

Xếp ngay phía sau Liverpool trong top 3 lần lượt là 2 cựu vương Leicester City (27 điểm, 14 trận) và MU (26 điểm, 13 trận). Lúc 19h30 tối thứ Bảy (26/12, giờ Việt Nam) sắp tới, MU sẽ làm khách của chính Leicester City trên sân King Power.

Nếu thắng, “Quỷ đỏ” sẽ chiếm ngôi nhì bảng của chính “Bầy cáo” để dành tặng người hâm mộ món quà ý nghĩa đúng ngày “Lễ tặng quà” (Boxing Day) ở Anh.

Mới đây, một siêu máy tính đã công bố kết quả dự đoán tại Premier League khi mùa giải 2020/21 hạ màn. Theo đó, Liverpool được tin tưởng sẽ có năm thứ 2 liên tiếp đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Leicester City dù mùa trước hụt vé dự Champions League nhưng mùa này, thầy trò Brendan Rodgers được siêu máy tính dự đoán sẽ bất ngờ trở thành á quân giải Ngoại hạng Anh, chỉ đứng sau mỗi “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside”.

MU cũng có thể hài lòng với kết quả được siêu máy tính tiên đoán khi đội chủ sân Old Trafford được dự báo sẽ có năm thứ 2 liên tiếp cán đích trong top 3 đội dẫn đầu.

Nếu điều này trở thành hiện thực thì đó cũng là kết quả không tồi với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer trong bối cảnh họ vẫn đang trong quá trình tái thiết lực lượng và vừa trải qua mùa hè cũng không được đầu tư nhiều trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi đó, Chelsea, Man City, Tottenham và Arsenal chắc hẳn đều sẽ không hề vui vẻ gì nếu kết quả dự đoán từ siêu máy tính kể trên về thứ hạng của họ ở vòng cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 23/5/2021 trở thành hiện thực.

Chelsea dù đã có một kỳ chuyển nhượng hè 2020 cực kỳ rầm rộ với rất nhiều tân binh chất lượng như Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva, Ben Chillwell hay Edouard Mendy,… nhưng “The Blues” được siêu máy tính dự báo vẫn chỉ đứng thứ tư Premier League mùa này.

Tottenham và Man City thậm chí còn bị siêu máy tính dự đoán sẽ tiếp đà lao dốc dẫn đến việc họ có nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa sau. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho chỉ được tiên đoán đứng thứ 6, trong khi thầy trò Pep Guardiola bị dự báo chỉ cán đích thứ 8 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Thất vọng nhất trong nhóm “Big 6” hiện tại chính là Arsenal. 4 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, “Pháo thủ” không biết đến mùi thắng lợi (thua 3, hòa 1). Với 14 điểm hiện có sau 14 vòng đấu, Arsenal chỉ đang đứng thứ 15 tại giải Ngoại hạng Anh và có sự khởi đầu tồi tệ nhất tại giải VĐQG sau 46 năm kể từ mùa giải 1974/75.

HLV Mikel Arteta có thể sẽ không tại vị ở “ghế nóng” của sân Emirates cho đến khi mùa giải năm nay khép lại mà có thể sớm bị sa thải trong thời gian sắp tới.

Siêu máy tính dự đoán Arsenal sẽ không bị xuống hạng vào tháng 5 năm sau. Nhưng vị trí của đội bóng Bắc London này khi hạ màn mùa giải 2020/21 chỉ là thứ 16 giải Ngoại hạng Anh, nghĩa là tụt 1 bậc so với vị trí hiện tại vốn rất tồi tệ với họ. 3 đội bóng bị siêu máy tính dự đoán sẽ phải xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh (Championship) mùa sau là Fulham, West Brom và Sheffield United.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...