22/01/2021 22:10  
Liên quan đến vụ nam sinh Trường THPT Lang Chánh bị đánh vỡ sọ não, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có văn bản chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Ngày 22/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Văn Tâm, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: "Sở đã có văn bản gửi đến các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, trường học  ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Đồng thời chỉ đạo Trường THPT Lang Chánh, quan tâm động viên gia đình em Phan Thanh L.; phối hợp các bên liên quan làm rõ sự việc".

Văn bản nêu rõ: Đối với Trường THPT Lang Chánh, quan tâm, động viên gia đình học sinh Phan Thanh L. ; ổn định tình hình hoạt động của nhà trường, không để tình trạng vừa qua ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, học tập giáo dục trong nhà trường.

Đồng thời, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công an huyện và chính quyền địa phương làm rõ sự việc, trách nhiệm các bên liên quan; xử lý kỷ luật đối với học sinh, cán bộ (nếu có) liên quan đến vụ việc theo quy định; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/1.

Cũng tại văn bản, Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở tại Công văn số 4072/SGDĐT-CTTT, ngày 23/11/2020 về ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường và đảm bảo an toàn, an ninh trường học, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Bên cạnh đó, các Phòng GD&ĐT tăng cường tập trung chỉ đạo, tham mưu cho lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể lãnh đạo của đơn vị trực thuộc còn để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, mất an toàn, an ninh trường học; đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở xử lý trách nhiệm thủ trưởng, tập thể lãnh đạo đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng trên.

 Liên quan tới sức khỏe của nam sinh bị đánh, một lãnh đạo Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau phẫu thuật, sức khỏe của nam sinh đã ổn định, không còn nguy hiểm tới tính mạng, tuy nhiên vẫn còn sốt nhẹ. 

"Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình xem sốt xuất phát từ nguyên nhân nào, vì nó có nhiều nguyên nhân. Còn về phần xương sọ bị vỡ, sau khi bệnh nhân ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép lại"- vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, theo trình báo của ông Phan Thanh T. (trú khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) - bố của nam sinh Phan Thanh L. vào khoảng 11h 30 phút ngày 14/1, khi L. vừa tan học ra về tới cổng trường thì bất ngờ bị một bạn tên Th. (học sinh lớp 11A5, Trường THPT Lang Chánh) cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu em L., trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nam sinh L. gục ngay tại chỗ và được thầy cô, nhà trường đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương rất nặng, em L. sau đó được chuyển ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị. Tại thời điểm nhập viện, qua chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác định em L. bị vỡ sọ não.

Bình Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   Công an   Giáo dục   Đa khoa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...