22/07/2022 15:15  
Theo CNN, số công dân Nga tuyên bố phá sản và phải thanh lý tài sản trong nửa đầu 2022 tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga, từ tháng 1 đến tháng 6/2022, có 121.313 công dân Nga đã nộp đơn xin phá sản và phải thanh lý tài sản để trả nợ, trong khi 20.185 người phải tái cấu trúc nợ.

"Số công dân phá sản đã tăng lên đáng kể", Alexei Yukhnin - quan chức Bộ Phát triển Kinh tế Nga, cho biết.

Moskva là nơi có số cá nhân tuyên bố phá sản nhiều nhất với hơn 6.000 người, tiếp đó là khu vực ngoại ô thủ đô với hơn 5.600 người. Năm 2021, Nga ghi nhận 192.833 cá nhân phá sản, tăng gần gấp 3 so với mức 68.980 năm 2019. 

Theo CNN, không có liên hệ rõ ràng nào giữa số lượng cá nhân nộp đơn xin phá sản tăng mạnh và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, để phản đối Moskva, nhiều tập đoàn quốc tế đã hoặc cắt quan hệ làm ăn với đối tác tại Nga.

Nga đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Nhật Bản và một số chính phủ khác áp hàng loạt lệnh trừng phạt. EU ngày 20/7 nhất trí áp thêm lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga và đóng băng tài sản của ngân hàng hàng đầu Nga Sberbank.

Tháng 4 qua, Ngân hàng Trung ương Nga ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước sẽ giảm 8-10% trong năm nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga sau đó nói rằng đà sụt giảm có thể thấp hơn, song không đưa ra con số cụ thể. Moskva nhiều lần khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây là hành động "tự hủy" trong khi Nga vẫn trụ vững.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Kinh tế   Ngân hàng   Nhật Bản  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...