28/03/2021 6:21  
Cristiano Ronaldo không giữ được bình tĩnh khi trọng tài không công nhận một bàn thắng rõ ràng của Bồ Đào Nha ở những phút cuối trận gặp Serbia.

Bàn thắng bị "đánh cắp" của Bồ Đào Nha trước Serbia

Dù sớm dẫn trước Serbia 2-0 sau 45 phút đầu tiên, nhưng Bồ Đào Nha bất ngờ chơi chùng xuống và để đội chủ nhà gỡ lại 2 bàn trong hiệp 2. Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu diễn ra ở những phút bù giờ cuối cùng.

Phút 90+4, hậu vệ Nuno Mendes có một pha phất bóng dài vào vòng cấm để Ronaldo băng xuống rất nhanh dứt điểm qua người thủ thành Dmitrovic khi đó đã băng ra. Bóng từ từ lăn vào lưới nhưng hậu vệ Mitrovic đã có pha lao về giải nguy rất nỗ lực.

Ronaldo sau đó lao về phía trọng tài biên đòi công nhận một bàn thắng hợp lệ, nhưng trọng tài chính sau đó chạy về phía anh rút ra một thẻ vàng vì lỗi phản ứng, cũng như không công nhận bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Cựu tiền đạo Real không giấu nổi sự bức xúc khi bị tước mất bàn thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Anh diễn lại động tác xua tay không công nhận bàn thắng của các trọng tài, rồi làm hành động miêu tả khoảng cách của trái bóng với vạch vôi.

Ronaldo sau đó chủ động rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc. Trước khi tiến vào đường hầm, CR7 cởi và ném tấm băng đội trưởng trên sân với vẻ đầy tức giận.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng trái bóng đã lăn qua vạch vôi. Tuy nhiên, bởi cả công nghệ Goal-line lẫn VAR đều không được sử dụng, trọng tài chính đã cho trận đấu tiếp tục khi không thấy trọng tài biên có phản ứng gì.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos cùng nhiều cầu thủ của "Seleccao" cũng bức xúc, nhưng không thể thay đổi quyết định của tổ trọng tài.

Trở lại với Ronaldo, đây cũng không phải là trận đấu mà ngôi sao số một của ĐT Bồ Đào Nha có được phong độ cũng như nhạy cảm ghi bàn tốt nhất. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ngay ở phút thứ 8, với tình huống dứt điểm cận thành đưa bóng lên trời.

Sau đó, Ronaldo còn có cơ hội đứng trước 2 tình huống đá phạt có góc sút rất đẹp, nhưng anh đều không thể đưa bóng đi trúng mục tiêu. Ở hiệp 2, CR7 còn có một pha tiếp bóng hụt đáng trách trong vòng cấm sau khi được Bruno Fernandes tạo cơ hội, dù đó là một tình huống việt vị.

Với trận hòa này, Bồ Đào Nha ngậm ngùi đứng sau Serbia sau 2 lượt trận tại bảng A vì kém về hiệu số bàn thắng/bại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HLV   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...